Bộ đôi sát nhân gây rúng động 'thành phố thiên thần'

(PLO)- Bộ đôi sát nhân được mệnh danh là "Sunset Strip Killers" đứng sau loạt vụ án gây rúng động TP Los Angeles, bang California (Mỹ) vào đầu những năm 1980.

Bộ đôi sát nhân được mệnh danh là "Sunset Strip Killers" (tạm dịch: Những kẻ giết người ở Sunset Strip) đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng người dân TP Los Angeles, bang California (Mỹ) vào đầu những năm 1980. Theo trang tin Oxygen, những vụ án do Sunset Strip Killers đã gây ra một thời kỳ đen tối cho an ninh của “thành phố thiên thần” và tạo tiền đề cho nhiều tội phạm bạo lực sau này.

Sunset Strip Killers là những ai?

Sunset Strip Killers là tên gọi ám chỉ bộ đôi sát nhân Doug Clark và Carol Bundy. Họ chủ yếu nhắm vào trẻ vị thành niên và gái mại dâm vào năm 1980 và 1981.

Clark là một cựu chiến binh Không quân Mỹ. Sau khi xuất ngũ, Clark làm công nhân nhà máy. Vào những năm 1970, Clark là kẻ khét tiếng với hành vi dụ dỗ những phụ nữ lớn tuổi để lấy tiền, theo tạp chí Los Angeles.

"Ông ta rất giỏi thì thầm những lời ngon ngọt vào tai phụ nữ trong các quán bar ở vùng nông thôn và khiến họ ngủ với ông ấy, cung cấp cho ông ấy chỗ ở. Về cơ bản, ông ấy là một con đỉa" – bà Louise Farr, tác giả cuốn sách điều tra liên quan loạt vụ án những năm 1980, cho biết.

Doug Clark (phải) và bà Carol Bundy. Ảnh: ATI

Năm 1979, Clack khi đó 31 tuổi đã gặp một y tá 37 tuổi tên là Carol Bundy tại quán bar Little Nashville ở Bắc Hollywood, TP Los Angeles. Bundy là mẹ đơn thân sống tại bang Massachusetts và đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân. Bundy lớn lên trong một gia đình chứng kiến nhiều hành vi bạo hành khủng khiếp khi còn nhỏ.

Vào đêm Clark và Bundy gặp nhau, cô này đến quán bar để xem bạn trai của mình – ông John "Jack" Murray – biểu diễn cùng ban nhạc của ông này. Sau đêm đó, Clark và Bundy đã phát sinh tình cảm và dọn về sống cùng nhau. Từ đây, loạt tội ác của họ bắt đầu diễn ra.

Những nạn nhân

Vào buổi chiều 12-6-1980, một công nhân đường bộ đã tìm thấy thi thể gần như không mặc quần áo của hai chị em cùng cha khác mẹ Cynthia Chandler (16 tuổi) và Gina Marano (15 tuổi) gần một đường dốc cao tốc ở Hollywood Hills (TP Los Angeles). Khám nghiệm tử thi cho thấy Chandler đã bị tấn công tình dục và bị bắn vào 2 bộ phận trên cơ thể, trong khi Marano bị bắn 2 phát.

Các luật sư cho rằng hai chị em trên thường tụ tập ở Sunset Strip (bang California) và đi nhờ xe ở khu vực này.

Clack là thủ phạm gây nên vụ việc này. Ông này thậm chí lấy đồ đạc cá nhân của các nạn nhân và gọi điện cho những người trong danh bạ của họ để đưa ra những lời đe dọa.

11 ngày sau khi cảnh sát phát hiện thi thể của cô Chandler và cô Marano, vào khoảng 3 giờ sáng, một cô gái mại dâm có tên Karen Jones (24 tuổi) cũng bị bắn chết và thi thể của cô được phát hiện gần lề đường phía sau một quán ăn ở Burbank (TP Los Angles). Theo hồ sơ tòa án, khoảng 1 giờ trước thời điểm thi thể của cô gái được phát hiện, người dân gần đó nghe thấy tiếng la hét.

Chỉ vài giờ sau, thi thể của cô Exxie Wilson (20 tuổi) đã được phát hiện gần một thùng rác ở gần đó. Một nhân viên điều tra tử thi cho rằng cô Jones và cô Wilson đã chết trong cùng khoảng thời gian vào ngày 23-6-1980.

Theo bài báo ngày 30-10-1980, cô Jones và cô Wilson là bạn bè mới chuyển đến Los Angeles từ Little Rock (bang Arkansas) và sa vào con đường mại dâm.

Vào ngày 30-6-1980, thi thể của một cô gái khác là Marnette Comer (17 tuổi) được phát hiện tại một khe núi.

Tháng 8-1980, Bundy và Clark bị bắt. Hai người được cho là có liên quan đến loạt vụ án nói trên. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại.

Vào ngày 26-8-1980, vài tuần sau khi Bundy và Clark bị bắt, hài cốt của một phụ nữ không rõ danh tính đã được tìm thấy trong một lô đất của một mỏ dầu ở California. Người này được cho là Jane Doe (khoảng từ 15 đến 20 tuổi).

Tại tòa, Clack bị kết tội giết các cô gái Chandler, Marano, Jones, Wilson, Comer và Jane Doe. Ông này cũng bị kết tội liên quan vụ giết một người phụ nữ có tên là "Charlene A." vào ngày 27-4-1980.

Douglas Clark tại nhà tù ở San Quentin, bang California (Mỹ) năm 2015. Ảnh: KSBW

Đáng lên án hơn, nhiều nạn nhân sau khi bị Clack giết còn bị ông này xâm hại. Ngoài ra, Clack và Bundy có liên quan vụ án giết hại dã man ông John “Jack” Murray – người yêu cũ của Bundy.

Hai người cũng bị tình nghi có liên quan nhiều vụ giết người khác. Trong đó, tháng 3-1981, cảnh sát phát hiện hài cốt của một người phụ nữ có tên là "Cathy Jane Doe" gần một lòng suối. Người này cũng bị xâm hại sau khi bị giết.

Bản án

Carol Bundy đã bị kết án 52 năm tù sau khi bị kết tội giết người cấp độ một vì hành vi giết ông Jack Murray và cô “Cathy Jane Doe”. Tờ Los Angeles Times đưa tin vào năm 2003 rằng Bundy phải nhập viện về các vấn đề về tim, hô hấp và tiểu đường trong thời gian bị giam.

Cuối năm đó, Bundy qua đời ở tuổi 61 vì suy tim. Đối với Doug Clark, ông này bị kết án 6 án tử hình liên tiếp cho 6 tội danh giết người cấp độ một, cộng với 8 tháng cho tội xâm hại thi thể và 9 năm cho tội cố ý giết người.

Vào ngày 11-10-2023, khi đang chuẩn bị thụ án tử hình, Clark đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên "tại một cơ sở y tế bên ngoài". Khi ấy, ông này 75 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới