Triều Tiên đăng ảnh chụp UAV bị mắc trên cây

(PLO)- Bộ Quốc phòng Triều Tiên đăng ảnh chụp UAV mà nước này cho rằng Hàn Quốc có thể đã dùng để rải truyền đơn xuống thủ đô Bình Nhưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã công bố những bức ảnh về máy bay không người lái (UAV) mà nước này cho rằng Hàn Quốc có thể đã dùng để rải truyền đơn xuống thủ đô Bình Nhưỡng vào đầu tháng này, theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA.

Bộ này cho biết chiếc UAV nói trên được phát hiện ở phía tây bắc thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 13-10.

"Dựa trên hình dạng, thời gian bay dự kiến, hộp rải tờ rơi gắn ở phần dưới thân của UAV,...rất có thể UAV này đã rải tờ rơi ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng" - Bộ Quốc phòng Triều Tiên thông tin.

Triều Tiên đăng ảnh chụp UAV nghi của Hàn Quốc bị mắc trên cây
Triều Tiên đăng ảnh chụp UAV nghi của Hàn Quốc được tìm thấy ở tây bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/AFP

Phía Triều Tiên nói rằng nếu phát hiện hành vi vi phạm lãnh thổ trên bộ, trên không và trên biển do lực lượng Hàn Quốc thực hiện thêm một lần nữa, hành động đó sẽ được Triều Tiên coi là một động thái khiêu khích quân sự nghiêm trọng chống lại chủ quyền của Triều Tiên và nước này sẽ tuyên chiến, tấn công trả đũa ngay lập tức.

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết “những tuyên bố một chiều của Triều Tiên không đáng để xác minh và cũng không đáng phải phản hồi".

trieu-tien-dang-anh-chup-uav-han-quoc.jpg
Triều Tiên thu giữ được UAV nghi của Hàn Quốc dùng để rải truyền đơn. Ảnh: KCNA/AFP

Nhà lập pháp Hàn Quốc Yu Yong-weon nói với hãng tin Reuters rằng UAV trong ảnh của Triều Tiên rất giống với UAV do thám do công ty Sungwoo Engineering của Hàn Quốc sản xuất và cung cấp cho quân đội Hàn Quốc vào năm 2023.

Theo ông Yu Yong-weon, công ty này đã cung cấp 100 UAV S-Bat có thời gian bay tối đa là 4 giờ và tốc độ tối đa là 140 km/giờ, cho quân đội Hàn Quốc.

Gần đây, căng thẳng Triều Tiên, Hàn Quốc lên cao khi hôm 17-10, Triều Tiên tuyên bố đã kích nổ mìn, phá hủy nhiều đoạn thuộc tuyến đường Gyeongui và Donghae nối với Hàn Quốc. Đây là các tuyến đường biểu tượng cho thành tựu của thời kỳ quan hệ hai bên giảm căng thẳng, trong đó có hội nghị thượng đỉnh năm 2018 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in.

Ngày 19-10, ông Kim Jong-un gọi Hàn Quốc là "quốc gia thù địch" và giải thích việc Bình Nhưỡng cho nổ các đoạn đường liên Triều để chấm dứt "quan hệ độc hại” với Hàn Quốc cùng ý tưởng vô lý về việc tái thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm