Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tuần qua: Những hành động 'nóng ran' của phía Triều Tiên

(PLO)- Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tuần qua tiếp tục gia tăng khi Bình Nhưỡng đã cho kích nổ các tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều bên phía Triều Tiên. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Đầu tuần, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu để thảo luận về an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt, theo hãng thông tấn KCNA.

Tại cuộc họp, ông Kim đưa ra kế hoạch thực hiện “hành động quân sự ngay lập tức” và đề xuất “các nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành trong hoạt động răn đe chiến tranh và thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia”. Không rõ cụ thể hành động quân sự mà ông Kim nói cụ thể là gì. Cuộc họp quy tụ các quan chức tình báo và quân sự chủ chốt của Triều Tiên, bao gồm Tổng Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong-gil và Tổng cục trưởng Tổng cục Trinh sát Triều Tiên Ri Chang-ho.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tuần qua: Những hành động 'nóng ran' của phía Triều Tiên
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un họp cùng các quan chức an ninh cấp cao của Bình Nhưỡng ngày 14-10. Ảnh: KCNA

Ngày 15-10, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) nói rằng Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn của tuyến đường liên Triều ở phía Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap.

Theo JCS, vào khoảng giữa trưa ngày 15-10 (giờ địa phương), một số đoạn đường ở phía bắc của đường phân giới quân sự (MDL) giữa hai nước đã bị cho nổ tung, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang. Cụ thể, các vụ nổ xảy ra tại các khu vực chỉ cách MDL 10 m vào khoảng 11 giờ 50 sáng (giờ địa phương) trên đường dọc theo tuyến Kyungui và khoảng 12 giờ trưa (giờ địa phương) trên đường dọc theo tuyến Donghae.

Tuyến đường liên Triều bị Triều Tiên kích nổ ngày 15-10. Ảnh: REUTERS
Tuyến đường liên Triều bị Triều Tiên kích nổ ngày 15-10. Ảnh: REUTERS

JCS cho biết quân đội Hàn Quốc không chịu bất kỳ thiệt hại nào và họ đáp trả bằng cách nổ súng ở phía nam MDL như một biện pháp tự vệ, đồng thời cảnh báo các hành động của Triều Tiên có thể vi phạm Thỏa thuận đình chiến liên Triều (ký kết năm 1953).

Hình ảnh vụ nổ tuyến đường liên Triều hôm 15-10. Ảnh: KCNA
Hình ảnh vụ nổ tuyến đường liên Triều hôm 15-10. Ảnh: KCNA

Giải thích việc quân đội Triều Tiên phá hủy các tuyến đường liên Triều, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng điều đó có nghĩa là “không chỉ đóng cửa về mặt vật lý mà còn chấm dứt mối quan hệ xấu xa với Seoul” cũng như “xóa bỏ hoàn toàn nhận thức vô ích về những người đồng hương và ý tưởng phi lý về thống nhất”. Ông Kim tuyên bố Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ và thù địch, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin.

Phát biểu của ông Kim được đưa ra một ngày sau khi KCNA đưa tin quốc hội Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp để chỉ định Hàn Quốc là một “quốc gia thù địch”, phù hợp với cam kết của ông Kim về việc từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền Triều Tiên. Ông Kim nhấn mạnh rằng “nếu” Triều Tiên buộc phải sử dụng quân đội với Hàn Quốc thì “đó là hành động trả đũa hợp pháp đối với quốc gia thù địch, chứ không phải đối với những người đồng hương”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát trụ sở Quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên ngày 17-10. Ảnh: KCNA
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát trụ sở Quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên ngày 17-10. Ảnh: KCNA

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul gia tăng, ngày 16-10, Hãng thông tấn KCNA đưa tin, hơn 1,4 triệu thanh niên, bao gồm sinh viên và quan chức Đoàn Thanh niên Triều Tiên đã gia nhập hoặc quay trở lại quân đội trong tuần này.

Hơn 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên đã đăng ký gia nhập hoặc quay trở lại quân đội. Ảnh: KCNA
Hơn 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên đã đăng ký gia nhập hoặc quay trở lại quân đội. Ảnh: KCNA

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao thời gian gần đây, khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận Bình Nhưỡng.

Phần mình, Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận liệu các tuyên bố của Triều Tiên về sự xâm nhập của UAV Hàn Quốc có đúng hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm