Xung đột tại Trung Đông: Điều gì sẽ xảy ra sau cái chết của lãnh đạo cao nhất Hamas?

(PLO)- Xung đột tại Trung Đông tuần qua tiếp tục căng thẳng với hàng loạt động thái của các bên xung đột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đầu tuần, lực lượng vũ trang Hồi giáo Hezbollah đã tập kích UAV vào căn cứ quân sự của Israel làm 4 binh sĩ thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Đây được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất vào Israel kể từ khi hai bên bắt đầu giao tranh xuyên biên giới vào tháng 10 năm ngoái, làm nóng xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, Hezbollah ngày 12-10 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào một trại huấn luyện bộ binh của Israel ở Binyamina. Hezbollah cho biết cuộc tấn công là để đáp trả các cuộc không kích của Israel tại Lebanon hôm 10-10 khiến 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Sau cuộc tập kích UAV, Hezbollah đe dọa Israel sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa nếu cuộc tấn công của nước này ở Lebanon tiếp tục.

tap-kich-uav-5150.jpg.jpg
Một xe cứu thương rời khỏi hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần thị trấn Binyamina, miền bắc Israel vào ngày 13-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Đáp trả sau đó, ngày 16-10, Israel đã không kích liên hoàn ở Lebanon khiến 16 người chết, 52 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra khi các quan chức TP Nabatiyeh đang họp. Thị trưởng TP Nabatiyeh - ông Ahmad Kahil và một số quan chức khác thiệt mạng sau vụ tấn công. Truyền thông Lebanon đưa tin vụ tấn công trên gồm khoảng 10 đợt không kích, tạo ra “vành đai lửa” trong khu vực.

Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng nói rằng đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở Nabatiyeh để phá hủy “cơ sở hạ tầng ngầm được Lực lượng Radwan của Hezbollah sử dụng”.

israel-khong-kich-lien-hoan-o-lebanon-1-4168.jpg.jpg
Khói bốc lên trong cuộc không kích của Israel tại TP Nabatiyeh (miền nam Lebanon) ngày 16-10. Ảnh: AFP

Các quan chức Lebanon lên án vụ tấn công, cho rằng đây là bằng chứng cho thấy chiến dịch của Israel chống lại nhóm vũ trang Hezbollah hiện chuyển hướng sang nhắm vào nhà nước Lebanon.

Trong khi đó, tại xung đột ở dải Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Israel đã tiêu diệt lãnh đạo Hamas - ông Yahya Sinwar, vào ngày 17-10 theo tờ The Times of Israel. Trong một tuyên bố chính thức, Ngoại trưởng Israel - ông Israel Katz cũng đã gửi công hàm tới các người đồng cấp trên khắp thế giới xác nhận cái chết của ông Sinwar. Ông Sinwar (62 tuổi) là lãnh đạo chính trị của Hamas ở Dải Gaza từ đầu năm 2017. Ông đảm nhận toàn quyền lãnh đạo nhóm này vào tháng 8, sau khi lãnh đạo khi đó là ông Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran (thủ đô Iran).

lanh-dao-hamas-2712.jpg (1).jpg
Lãnh đạo Hamas - ông Yahya Sinwar. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, ông Sinwar là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nhóm Hamas, đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong bộ máy an ninh nội bộ của lực lượng này. Ông này được cho là nhân vật góp phần châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện đã nhấn chìm toàn khu vực Trung Đông trong thời gian qua, đẩy xung đột tại Trung Đông lên cao. Ông Sinwar là một trong những lãnh đạo Hamas bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công của nhóm này vào Israel vào ngày 7-10 năm ngoái và được cho là đã ẩn náu trong mạng lưới đường hầm mà các chiến binh Hamas xây dựng bên dưới lòng đất Dải Gaza. Hamas hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của phía Israel.

lanh-dao-hamas-283.jpg.jpg
Lãnh đạo Hamas vừa bị giết - ông Yahya Sinwar. Ảnh: REUTERS

Trong khi Israel đang chiến đấu ở cả hai mặt trận là Lebanon và Gaza, có tin cho biết nước này sẵn sàng đáp trả Iran, khả năng sẽ hành động trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ, tiếp tục đẩy cao xung đột tại Trung Đông. Đài CNN ngày 16-10 dẫn nguồn tin rằng Israel đã sẵn sàng kế hoạch đáp trả cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel ngày 1-10. Bộ Quốc phòng Israel hiện chưa bình luận về thông tin Israel sẵn sàng đáp trả Iran.

israel-san-sang-dap-tra-iran-5612.jpg.jpg
Hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel đánh chặn tên lửa của Iran hôm 1-10. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, nguồn tin từ các quan chức Mỹ nói với CNN rằng ​​Israel dự kiến sẽ trả đũa cuộc tấn công của Iran trước ngày 5-11, tức ngày bầu cử tổng thống Mỹ. Trước đó, ngày 15-10, Kênh 12 của Israel đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel đã trình một danh sách các mục tiêu trong cuộc trả đũa lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant.

tan-cong-iran-8452.jpg.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA-EFE

Một quan chức nói với The Washington Post rằng thủ tướng Israel đã đồng ý lên kế hoạch tấn công theo cách không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Theo đó, Tel Aviv sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ của Tehran và sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử Mỹ (ngày 5-11).

my-ra-dieu-kien-israel-phai-cai-thien-hoat-dong-cuu-tro-nhan-dao-o-dai-gaza-6222.jpg.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và người đồng cấp Israel Yoav Gallant (phải) trong một cuộc họp tại Tel Aviv (Israel) hôm 13-10-2023. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Lên tiếng trước thông tin trên, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết quyết định về kế hoạch trả đũa Iran liên quan vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo hồi 1-10 sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích của Israel, theo tờ The Times of Israel.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm