Buôn lậu, kinh tế ngầm liên quan đội ngũ quản lý thị trường
TRÀ PHƯƠNG
Tiếp tục phiên trả lời chất vấn Quốc hội sáng 12-6, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định chênh lệch con số thống kê xuất nhập khẩu giữa Việt Nam – Trung Quốc là bình thường và thừa nhận nó có liên quan đến buôn lậu và kinh tế ngầm.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại phiên chất vấn. Ảnh: Trà Phương.
Trước đó, vào cuối giờ chiều qua, Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đã đặt câu hỏi: “Số liệu thống kê thương mại Việt Nam – Trung Quốc có sự chênh nhau. Cử tri rất lo lắng về mức độ chênh lệch ngày một lớn này. Điều đó phải chăng thể hiện có tình trạng kinh tế ngầm ở nước ta? Và nó có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế đất nước? Xin Bộ trưởng làm rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục. Tôi muốn hỏi trách nhiệm của Bộ trưởng ở đâu trong vấn đề này”.
Bộ trưởng Công Thương cho rằng, chênh lệch số liệu thông kê khác nhau là một tồn tại không chỉ diễn ra giữa VN và TQ mà còn diễn ra ở các nước khác. Kim ngạch thương mại càng lớn thì chênh lệch càng nhiều. "Chẳng hạn như số liệu nhập khẩu VN – Nhật Bản chênh 500 triệu USD, VN – Hàn Quốc chênh nhau 800 triệu USD,…", ông dẫn chứng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngắt lời: "Bộ trưởng đừng liệt kê nữa, tập trung vào vấn đề chính Đại biểu hỏi".
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: "Thưa! Vấn đề này Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh đã lý giải rồi! Trong chuyện này không thể tránh khỏi tình trạng buôn lậu và có kinh tế ngầm. Tuy nhiên để đánh giá về mức độ gây hại đến nền kinh tế thì chưa có cơ sở. Nguyên nhân của tình trạng này có yếu tố liên quan đến vấn đề đội ngũ quản lý thị trường và biện pháp để khắc phục là làm trong sạch đội ngũ đó", ông nói.
Lý giải tình trạng ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh hơn 10 năm nay, Bộ trưởng Hoàng cho hay: Dưa hấu chúng ta trồng được ở nhiều nơi nhưng xuất khẩu thì chủ yếu qua cửa khẩu Tân Thanh. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của khu vực này còn hạn chế, chỉ thông quan được 350 xe/ngày, trong khi vào mùa vụ thì số xe chở hàng lên đến 1.000 xe/ngày, nên thường xuyên xảy ra ách tắc tạm thời. Bộ Công Thương đã bàn với Bộ NN&PTNT để xin ý kiến Chính phủ về việc xây dựng một khu trung chuyển, đủ sức chứa 1.000 xe tải ở khu vực gần cửa khẩu Tân Thanh. Bộ đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn, dự kiến trung tâm trung chuyển này cách cửa khẩu Tân Thanh 10km, ở đó có khu vực tập kết hàng hóa, phân loại hành hóa và nơi đỗ xe. Song vốn đầu tư cho dự án rất lớn.
Về câu hỏi ở nước ngoài có tình trạng ùn tắc nông sản không? Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận: "Tôi cũng nói thật là không có điều kiện để có thể khảo sát được các nước là có tình trạng ùn ứ dưa hấu như ở cửa khẩu Tân Thanh không. Mỗi lần đi công tác nước ngoài chủ yếu là đi đàm phán các Hiệp định thương mại tự do”
(PLO)- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, ngày 27-2, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, trời rét, có nơi rét đậm.
(PLO)- Với sắc màu mới và thông điệp sâu sắc, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 11 năm 2025 hứa hẹn tiếp tục lan tỏa niềm tự hào dân tộc, nâng tầm thương hiệu Áo dài Việt Nam trên trường quốc tế.
(PLO)- Hệ thống tài chính Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầy thử thách khi mục tiêu tăng trưởng 8% đòi hỏi nguồn vốn lớn trong khi kênh huy động chủ lực là tín dụng ngân hàng lại dần đi đến giới hạn.
(PLO)- Đại dịch COVID-19 đã để lại những thay đổi lâu dài lên thói quen của người tiêu dùng, trong đó có việc người dân tìm đến những thú vui giải trí tại nhà và mua sắm trực tuyến cao hơn hẳn trước đây.
(PLO)- Chính phủ đang xây dựng nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp tư nhân trình Trung ương, Bộ Chính trị, vì vậy Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đánh giá thực trạng, xác định đúng nút thắt để tháo gỡ.
(PLO)- Từ đầu năm 2024 đến nay, TP.HCM đã kiểm tra, xử lý và tạm giữ 211 chiếc xe đạp điện và 8.238 đơn vị sản phẩm phụ tùng,... trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.
(PLO)- Nhiều doanh nghiệp cho rằng, mặc dù một số thủ tục hành chính đã được cắt giảm trên giấy tờ, nhưng khi triển khai thực tế vẫn còn tình trạng chồng chéo.
(PLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng, huy động mọi nguồn lực, Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thành việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại thuộc khối Nhà nước trước ngày 15-3.
(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đề xuất cần có ưu đãi phù hợp dành cho các doanh nghiệp Nhà nước có tiềm năng trở thành trụ cột. Chính sách này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiềm năng phát triển, đóng góp vào nền kinh tế trong dài hạn.
(PLO)- Bộ Tài chính nhấn mạnh doanh nghiệp Nhà nước cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng quan trọng, nòng cốt để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai số của đất nước
(PLO)- Năm 2024, lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines vượt 8 tỉ USD, đóng góp vào sự tăng trưởng ấn tượng này là xuất khẩu gạo đạt trên 2,6 tỉ USD.
(PLO)- Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng nông sản Việt Nam, đề xuất các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, du lịch, khoa học công nghệ.
(PLO)- Cộng đồng doanh nghiệp đang mong muốn cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, giảm chi phí tuân thủ, qua đó tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.
(PLO)- Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết sản xuất thép trong nước đang chịu ảnh hưởng tiêu cực khi thép mạ Trung Quốc đang được nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng nhiều.