Các trung tâm khí tượng thế giới: Bão số 4 giật cấp 16 khi áp sát Huế - Bình Định

(PLO)- Dự kiến bão số 4, có tên quốc tế là Noru, sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định với cường độ cấp 13-14 vào đêm 27, sáng 28-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Hiện tại các dự báo của các cơ quan quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc và các sản phẩm mô hình số đều thống nhất cơn bão này có cường độ rất mạnh khi gần bờ”.

Thông tin trên được ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết tại cuộc họp giao ban sáng nay, 26-9, của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai.

Theo ông Khiêm, dự báo của Mỹ, Trung Quốc về bão Noru khi gần bờ Thừa Thiên Huế - Bình Định có cường độ cấp 15-16; dự báo của Nhật Bản, Hồng Kông ở cấp 13-15. Thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp từ sáng sớm ngày 28-9.

“Không có cơ quan nào dự báo bão giảm cường độ khi gần bờ” - ông Khiêm nhấn mạnh và phân tích có nhiều yếu tố khiến bão mạnh lên như vậy như nhiệt độ bề mặt nước biển đang rất cao, độ ẩm lớn…

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin về bão Noru.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin về bão Noru.

Đáng chú ý khi khu vực chịu tác động trực tiếp dự kiến là Huế đến Bình Định là khu vực biển thoáng, gió cấp 13, giật cấp 14-15 rất nguy hiểm, nên ông Khiêm cho rằng tình hình đến lúc này phải cảnh báo ở mức độ cao nhất có thể.

Về tác động gió mạnh trên biển, ông khiêm cho biết từ nay đến ngày mai, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11; vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17

Từ trưa 27-9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17

Từ tối và đêm 27-9 vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 28-9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10;

Ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ sáng sớm ngày 28-9 có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15

Dự báo về bão Noru của Trung tâm KTTVQG.

Dự báo về bão Noru của Trung tâm KTTVQG.

Khu vực Kon Tum, Gia Lai ngày 28-9 có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi cấp 9, giật cấp 11.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Khu vực Trung Bộ: vùng biển ngoài khơi sóng biển cao 4-6m, gần tâm bão sóng biển cao 6-8m; vùng biển ven bờ sóng biển cao 4-6m.

Về nước dâng do bão, kịch bản hiện tại thì khu vực ven biển Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi nước dâng do bão: 0,8-1,2m. Kịch bản cực đoan: 1,4-1,8m.

Bão số 4 có thể gây ra đợt mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 350mm. Cụ thể, từ chiều 27 đến 28-9, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên

Từ đêm 27 đến 29-9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Ở Thanh Hóa và Nghệ An mưa từ ngày 28 đến 30-9.

“Lượng mưa trong thời gian ngắn nên nguy cơ sẽ xảy đến lũ quét và sạt lở đất như cơn bão Molave năm 2020” - ông Khiêm cho hay.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay đã tổ chức kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn cho 57.840 tàu/299.678 lao động.

Cụ thể, hoạt động trong khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) là 177 tàu/1.398 người; hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại bến: 57.663 tàu/298.280 người.

Hiện có 959 tàu thuyền vận tải (408 tàu biển và 551 phương tiện thủy nội địa) hoạt động tại các Cảng vụ hàng hải từ Quảng Ninh đến Bình Thuận.

Ông Phạm Đức Luận, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, nhấn mạnh ngày hôm qua, lượng tàu thuyền ở phía đông quần đảo Hoàng Sa rất lớn, nhưng các tàu thuyền đã di chuyển xuống phía nam tránh trú nên tình hình yên tâm hơn. Riêng với tình trạng như một số tàu thuyền như vừa nêu trên thì rất nguy hiểm khi bão đang di chuyển rất nhanh. Ông Luận cho biết Ban chỉ đạo sẽ làm công văn gửi cho các tỉnh yêu cầu đôn đốc tàu thuyền di chuyển tránh trú, tránh để thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm