Cận cảnh linh vật mèo tại Đường hoa Nguyễn Huệ tết Quý Mão 2023

Cận cảnh linh vật mèo tại Đường hoa Nguyễn Huệ tết Quý Mão 2023

(PLO)- Với chủ đề  'TP.HCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng' 70 linh vật mèo tại Đường hoa Nguyễn Huệ tết Quý Mão 2023 đang cấp tốc thực hiện với nhiều hình dáng.

Tại xưởng của Công ty sản xuất Mỹ thuật Văn Tòng ở quận 12, TP.HCM, nơi đang thi công linh vật đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Quý Mão 2023 các công nhân vẫn đang tất bật với việc tạo dáng cho các linh vật.

Theo ghi nhận của PLO, các linh vật ở cổng chào Đường hoa đã dần hoàn thiện. Được biết, các linh vật được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gốm có chiều cao từ 0,8 – 4,5m.Các chú mèo được thể hiện với nhiều hình dáng khác nhau với những tạo hình rất đặc biệt mang tính ước lệ.

Theo ghi nhận của PLO, các linh vật ở cổng chào Đường hoa đã dần hoàn thiện. Được biết, các linh vật được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gốm có chiều cao từ 0,8 – 4,5m.Các chú mèo được thể hiện với nhiều hình dáng khác nhau với những tạo hình rất đặc biệt mang tính ước lệ.

Các linh vật mèo ở khu vực khác tại Đường hoa cũng đang dần được hoàn thiện. Với sự đa dạng về kích thước (thấp nhất 0,6 m, cao nhất 5,5 m), đa dạng về chất liệu từ mút xốp, sắt, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung đến ốp hoa tươi…

Các linh vật mèo ở khu vực khác tại Đường hoa cũng đang dần được hoàn thiện. Với sự đa dạng về kích thước (thấp nhất 0,6 m, cao nhất 5,5 m), đa dạng về chất liệu từ mút xốp, sắt, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung đến ốp hoa tươi…

Nghệ nhân Văn Tòng, người tạo tác linh vật cho Đường hoa Nguyễn Huệ cho biết: "Xưởng với khoảng 40 người để thực hiện linh vật cho Đường hoa, chúng tôi đã chuẩn bị thực hiện cách đây hơn một tháng. Xưởng cố gắng mỗi năm tạo một nét riêng cho linh vật. Hiện tại cổng chính đã hoàn thành được 90%, các phần còn lại khoảng 70%".

Nghệ nhân Văn Tòng, người tạo tác linh vật cho Đường hoa Nguyễn Huệ cho biết: "Xưởng với khoảng 40 người để thực hiện linh vật cho Đường hoa, chúng tôi đã chuẩn bị thực hiện cách đây hơn một tháng. Xưởng cố gắng mỗi năm tạo một nét riêng cho linh vật. Hiện tại cổng chính đã hoàn thành được 90%, các phần còn lại khoảng 70%".

"Con Mèo năm nay thiết kế và thực hiện vừa truyền thống dân gian nhưng cũng toát lên nhiều nét hiện đại. Chất liệu chính để làm linh vật là mút xốp, mỗi năm chúng tôi đều sáng tạo thêm những chất liệu khác để thực hiện, năm nay màu sắc của linh vật theo tông màu ửng bạc. Tôi rất vui, hạnh phúc khi được thực hiện linh vật cho Đường hoa trong nhiều năm nay. Do đó, tâm trí, sức lực tôi dành cho đường hoa rất lớn, cố gắng xây dựng đường hoa mỗi năm mỗi nét riêng, tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái cho du khách" - ông Tòng cho hay.

"Con Mèo năm nay thiết kế và thực hiện vừa truyền thống dân gian nhưng cũng toát lên nhiều nét hiện đại. Chất liệu chính để làm linh vật là mút xốp, mỗi năm chúng tôi đều sáng tạo thêm những chất liệu khác để thực hiện, năm nay màu sắc của linh vật theo tông màu ửng bạc.
Tôi rất vui, hạnh phúc khi được thực hiện linh vật cho Đường hoa trong nhiều năm nay. Do đó, tâm trí, sức lực tôi dành cho đường hoa rất lớn, cố gắng xây dựng đường hoa mỗi năm mỗi nét riêng, tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái cho du khách" - ông Tòng cho hay.

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group - đơn vị chủ trì tổ chức cho biết, điểm đặc biệt của Đường hoa Nguyễn Huệ tết Quý Mão 2023 là sự đánh dấu kỷ niệm 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ. "Năm nay là kỷ niệm 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ thì điểm mới đầu tiên là sẽ có một đại cảnh tái hiện lại tất cả các linh vật của 20 năm Đường hoa. Cụ thể là 19 năm cùng với linh vật của năm nay"- ông Hoà cho hay.

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group - đơn vị chủ trì tổ chức cho biết, điểm đặc biệt của Đường hoa Nguyễn Huệ tết Quý Mão 2023 là sự đánh dấu kỷ niệm 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ. "Năm nay là kỷ niệm 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ thì điểm mới đầu tiên là sẽ có một đại cảnh tái hiện lại tất cả các linh vật của 20 năm Đường hoa. Cụ thể là 19 năm cùng với linh vật của năm nay"- ông Hoà cho hay.

Ông Hoà cũng nói thêm, về mặt công nghệ, năm nay bên đơn vị sản xuất đã nhập về công nghệ thiết kế và sản xuất 3D vì vậy tất cả các hình khối của năm nay được thiết kế rất đẹp. Về chất liệu thì năm nay sẽ chủ trương là chất liệu thân thiện với môi trường như mây, tre lá, sơn và gốm, loại vải hoặc giả rêu để phù hợp với tính cách của linh vật mèo là mềm mại uyển chuyển.

Ông Hoà cũng nói thêm, về mặt công nghệ, năm nay bên đơn vị sản xuất đã nhập về công nghệ thiết kế và sản xuất 3D vì vậy tất cả các hình khối của năm nay được thiết kế rất đẹp.

Về chất liệu thì năm nay sẽ chủ trương là chất liệu thân thiện với môi trường như mây, tre lá, sơn và gốm, loại vải hoặc giả rêu để phù hợp với tính cách của linh vật mèo là mềm mại uyển chuyển.

Các nhân viên tất bật công đoạn cuối trước khi di chuyển linh vật ra Đường hoa phục vụ thi công

Các nhân viên tất bật công đoạn cuối trước khi di chuyển linh vật ra Đường hoa phục vụ thi công

Linh vật mèo trên Đường hoa Tết Quý Mão sẽ còn được điều chỉnh các đường nét để tạo sự tinh nghịch, mềm mại trước khi đón khách tham quan

Linh vật mèo trên Đường hoa Tết Quý Mão sẽ còn được điều chỉnh các đường nét để tạo sự tinh nghịch, mềm mại trước khi đón khách tham quan

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Quý Mão 2023 sẽ mở cửa đón người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 19-1 đến 21h ngày 26-1-2023 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết).
Đường hoa Nguyễn Huệ tết Quý Mão 2023 sẽ mở cửa đón người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 19-1 đến 21h ngày 26-1-2023 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết).

Đọc thêm