Chạy xe ngược chiều, xuống xe dắt bộ khi CSGT kiểm tra

Chạy xe ngược chiều, xuống xe dắt bộ khi CSGT kiểm tra

(PLO)- Chợ đầu mối Thủ Đức, chợ Bình Triệu thuộc địa bàn TP Thủ Đức thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy, xe ba gác, xe chở hàng cồng kềnh chạy ngược chiều. Khi lực lượng CSGT khu vực kiểm tra, người vi phạm chống chế bằng cách xuống xe dắt bộ.

Phản ảnh đến báo Pháp Luật TP.HCM, một số người đi đường qua các chợ như chợ đầu mối Thủ Đức, chợ Bình Triệu than phiền vì khu vực này giao thông lộn xộn, bát nhào bất kể ngày hay đêm.

Do nằm cạnh những tuyến đường lớn như quốc lộ 1A, quốc lộ 13, các chợ này có lượng xe container, xe tải, xe khách chạy nườm nượp cả ngày. Đa số tiểu thương, người dân sinh sống cho rằng chạy đúng đường sẽ rất mất thời gian nên họ chọn cách chạy ngược chiều, bất chấp nguy hiểm, tai nạn có thể xảy ra.

Video: Chạy xe ngược chiều, xuống xe dắt bộ khi CSGT kiểm tra
xe-chay-nguoc-chieu-thanh-doan.jpg
Xe máy chạy ngược chiều thành hàng dài trên quốc lộ 1A, đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức.
xe-cho-hang-cong-kenh-chay-nguoc-chieu.jpg
Chị BTM (tiểu thương buôn bán trong chợ) cho biết mỗi ngày sau khi đi lấy hàng về chị đều chạy ngược chiều đoạn đường hơn 500m trước chợ đầu mối. Chia sẻ về lí do, chị M. lý giải chạy như vậy sẽ nhanh hơn vì nếu không đi ngược chiều sẽ phải đi vòng đoạn đường 2 km từ đường Gò Dưa qua cầu vượt Gò Dưa rồi đến chợ đầu mối, lại phải dừng đợi vài đèn tín hiệu.
xe-ba-gac-chay-nguoc-chieu.jpg
Xe ba gác, xe chở hàng cồng kềnh thường xuyên chạy ngược chiều tại đoạn đường này.
xe chạy ngược chiều ở các chợ
Chiều 29-2, Đội CSGT Bình Triệu (TP Thủ Đức) ra quân xử lý tình trạng xe máy đi ngược chiều trước chợ đầu mối Thủ Đức. Tại đây, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp xe máy chạy ngược chiều, có cả trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
nguoi-dan-dat-bo.jpg
Được một lúc, sau khi phát hiện có lực lượng CSGT phía trước, nhiều người chạy ngược chiều tắt máy xuống xe dắt bộ qua chốt kiểm tra. Khi được cán bộ CSGT yêu cầu quay đầu xe, người này viện lý do xe hết xăng và dắt xe vào chợ đầu mối để đổ xăng.
CSGT-lap-bien-ban-xư-ly.jpg
CSGT lập biên bản xử lý trường hợp một shipper giao hàng chạy ngược chiều.
doan-duong-thuong-xuyen-co-xe-khach-xe-tai-chay-qua-lai.jpg
Chợ đầu mối Thủ Đức là nơi các xe khách, xe container, xe tải... ra vào thường xuyên, lượng xe chạy dập dìu, tốc độ cao, nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn. Được biết, trước đó tại khu vực này đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy khiến một người tử vong sáng 25-2.
cho-binh-trieu.jpg
Quốc lộ 13 đoạn trước chợ Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) tình trạng giao thông cũng tương tự chợ đầu mối Thủ Đức. Bất kể ngày hay đêm, các phương tiện xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều.
xe-chay-nguoc-chieu-cho-binh-trieu.jpg
Chị NTL (buôn bán gần khu vực chợ Bình Triệu) cho biết việc xe máy chạy ngược chiều phía trước hàng quán của chị đã là chuyện thường ngày. Chị L. cho biết thêm đa số người dân nơi đây đã quen với cảnh này. "Đoạn đường này có Trường Tiểu học Bình Triệu, hàng ngày một số phụ huynh sống ở đường Kha Vạn Cân, Đường số 4 khi rước con họ thường chạy ngược chiều, vì nếu vòng lại theo quốc lộ 13 sẽ rất mất thời gian" - Chị L. cho hay.
xe-cho-hoc-sinh-khong-doi-mu.jpg
Tình trạng phụ huynh đón con từ trường tiểu học Bình Triệu ra Quốc lộ 13, không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều diễn ra thường xuyên.
Người điều khiển xe máy chạy ngược, thấy CSGT kiểm tra liền xuống xe ...dắt bộ.

Đọc thêm