Chiến sự Nga - Ukraine 24-5: Hai bên bắt đầu trao đổi tù binh quy mô lớn nhưng tố nhau muốn phá vỡ hòa đàm

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục nóng; Hai nước bắt đầu trao đổi tù binh theo thoả thuận đạt được trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ; Ukraine xác nhận tấn công khu công nghiệp Nga; Nga nghi ngờ Vatican có thể tổ chức đàm phán hòa bình.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi hai bên cáo buộc nhau gia tăng cường độ tấn công nhằm phá vỡ hòa đàm.

Nga - Ukraine bắt đầu trao đổi tù binh

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 23-5 có 84 cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga. Giao tranh diễn ra ở 5 khu vực của mặt trận, với hoạt động của Nga cao nhất được báo cáo ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Từ lãnh thổ Nga, lực lượng Moscow đã pháo kích một số khu định cư biên giới ở Ukraine.

. Ngày 23-5, Nga và Ukraine bắt đầu đợt trao đổi đầu tiên trong sáng kiến đổi 1.000 tù nhân chiến tranh mà hai nước nhất trí vào tuần trước tại cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đợt trao đổi đầu tiên, mỗi bên bàn giao 390 tù nhân.

Các đợt tiếp theo có thể diễn ra vào các ngày 24 và 25-5.

Ngày qua, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh các tù nhân Ukraine được trở về nước.

Video các tù nhân Ukraine được trở về nước trong đợt trao đổi tù nhân với Nga ngày 23-5. Nguồn: FACEBOOK

“Chúng tôi đang đưa người dân của mình trở về nhà. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận '1.000 đổi 1.000' đã được thực hiện” - Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, viết trên Telegram.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 270 binh sĩ và 120 dân thường của nước này đã trở về Nga trong giai đoạn đầu tiên của cuộc trao đổi.

Ukraine xác nhận tấn công khu công nghiệp Nga

Ukraine xác nhận đã tấn công vào 1 khu công nghiệp ở TP Yelets (thuộc tỉnh Lipetsk của Nga) vào ngày 23-5, nhằm vào một nhà máy sản xuất các bộ phận cho vũ khí của Nga, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander, theo tờ Kyiv Independent.

“Mục tiêu đã bị bắn trúng và một loạt vụ nổ đã được ghi nhận. Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở này” - theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Báo cáo cho biết nhà máy này, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU), là “nhà sản xuất pin duy nhất của Nga cho các mô-đun lướt và hiệu chỉnh được lắp trên bom máy bay” và cũng sản xuất các bộ phận cho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Việc đóng cửa nhà máy có thể khiến một số thiết bị quân sự và vũ khí của Nga không còn các loại pin quan trọng, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Mức độ thiệt hại của nhà máy vẫn đang được đánh giá, tuyên bố cho biết thêm.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine không nêu rõ loại vũ khí nào được sử dụng trong cuộc tấn công, nhưng trước đó, Tỉnh trưởng tỉnh Lipetsk - ông Igor Artamonov cho biết Ukraine đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Ông Artamonov nói rằng mảnh vỡ UAV đã rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Yelets, làm 8 người bị thương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 112 UAV Ukraine trong ngày 23-5, bao gồm 24 chiếc trên bầu trời thủ đô Moscow và 1 chiếc trên bầu trời Lipetsk.

Ông Zelensky: Nga trì hoãn đề xuất về giải pháp hoà bình

Ngày 23-5, Tổng thống Zelensky nói rằng việc Nga trì hoãn việc chuẩn bị đề xuất về giải pháp hòa bình trong cả tuần là “sự chế nhạo đối với toàn thế giới”, theo Kyiv Independent.

“Khi Nga mất một tuần để soạn thảo cái gọi là 'bản ghi nhớ' để đáp lại yêu cầu ngừng bắn, thì chắc chắn đây là sự chế nhạo đối với toàn thế giới” - ông Zelensky nói.

“Chúng ta cần lệnh ngừng bắn. Chúng ta cần các bước ngoại giao hướng tới hòa bình thực sự. Và chắc chắn đã đến lúc phải gây thêm áp lực lên Nga” - tổng thống Ukraine nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow sẽ sẵn sàng trình bày bản dự thảo đề xuất hòa bình với Ukraine vào thời điểm hai bên hoàn tất đợt trao đổi tù nhân mới nhất, đài RT đưa tin.

Trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov nói rằng Nga cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến - điều mà Moscow và Kiev đã nhất trí trong cuộc đàm phán tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tuần trước.

“Chúng tôi đang tích cực thực hiện phần thứ hai của các thỏa thuận, trong đó yêu cầu mỗi bên soạn thảo một văn kiện dự thảo, nêu rõ các điều kiện để đạt được một thỏa thuận vững chắc và lâu dài nhằm chấm dứt xung đột” - ông Lavrov cho biết.

“Ngay khi việc trao đổi tù nhân hoàn tất, chúng tôi sẽ sẵn sàng chuyển cho phía Ukraine bản dự thảo văn kiện này – hiện đang được phía Nga hoàn thiện” - ngoại trưởng Nga nói thêm.

Ngoài ra, ông Lavrov bày tỏ nghi ngờ về việc Vatican có thể trở thành địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, cho rằng chính Tòa thánh cũng sẽ thấy không thoải mái khi đóng vai trò chủ nhà cho hai quốc gia chủ yếu theo Chính thống giáo.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 20-5 cho biết Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận sự sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán.

Bình luận về thông tin này, ông Lavrov hạ thấp khả năng Vatican trở thành địa điểm tiếp theo và Điện Kremlin cũng cho biết hiện chưa có thỏa thuận nào về nơi tổ chức vòng đàm phán mới.

Nga: Ukraine muốn phá vỡ đàm phán hòa bình

Bộ Ngoại giao Nga ngày 23-5 nói rằng các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào bên trong lãnh thổ Nga nhằm mục đích phá hoại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này chỉ ra các cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine trên khắp các khu vực của Nga, bao gồm Moscow. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 788 UAV đã được phóng vào lãnh thổ Nga từ ngày 20 đến ngày 23-5.

“Những hành động khủng bố này đã được thực hiện nhằm phá hoại tiến trình đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, vốn đã được nối lại với sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ, đồng thời ngăn chặn việc thực hiện các thỏa thuận ban đầu đã đạt được tại Istanbul” - theo tuyên bố của bộ này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ thực hiện biện pháp trả đũa tương xứng đối với các cuộc tấn công, nhưng không giống như Ukraine, Nga sẽ chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới