Chịu sức ép lớn, giá gạo có thể tiếp tục tăng

(PLO)- Thị trường lúa gạo đang có nhiều diễn biến mới và sẽ có tác động mạnh đến giá cả hàng hoá này trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin CNA (Singapore) vừa cho biết, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu gạo sang Singapore vì hai bên có quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ.

"Với tầm nhìn quan hệ đặc biệt này, Ấn Độ đã quyết định cho phép xuất khẩu gạo để đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực của Singapore" - Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh.

Ấn Độ cũng vừa thông báo sẽ mở thêm khối lượng xuất khẩu gạo đồ, có hiệu lực đến ngày 15-10-2023.

Cơ quan thực phẩm Singapore (SFA) cho biết, Singapore nhập 40% sản lượng gạo từ Ấn Độ. Phần còn lại nhập khẩu từ hơn 30 nước khác.

Giới phân tích cho biết, các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra bởi El Nino sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng lương thực khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, sản xuất lúa gạo của Ấn Độ có khả năng bị ảnh hưởng yếu tố này.

Một quan chức cấp cao của Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, tác động của El Nino lớn hơn nhiều so với những gì dự báo. Ấn Độ đang đối diện với lượng mua thiếu hụt lớn trên diện rộng trong tháng 8 và kéo dài sang tháng 9, mà sẽ tác động đến vụ mùa sản xuất lúa.

Tương tự Indonesia và Thái Lan cũng dang trong tình trạng thiếu mưa. Do đó dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn cung lúa gạo trong thời gian tới. Nhiều vùng trồng lúa của Indonesia hoàn toàn cạn kiệt nước khiến phải trì hoãn vụ mùa mới. Hiện Indonesia đang đối diện với tồn kho gạo dự trữ đã giảm 1/3.

Nhiều chuyên gia dự báo, do hiện tượng thời tiết El Nino dự kiến sẽ đạt đỉnh vào khoảng tháng 10 đang làm dấy lên lo ngại rằng giá gạo có thể đạt mức cao nhất trong nhiều năm.

Theo các chuyên gia, sức ép lên thị trường lúa gạo là rất lớn vì các nước sản xuất lúa mì và ngô hàng đầu thê giới như Mỹ và Úc cũng giảm sản lượng vì hiện tượng El Nino.

Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, hiện giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đạt mức giá 643 USD/tấn, còn Thái Lan là 633 USD. Với gạo 25% tấm, Việt Nam đang bán với giá 628 USD, trong khi Thái Lan bán với giá rất thấp là 565 USD.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm