Tiểu thương không mặn mà chuyển đến buôn bán vì cho rằng chợ Đông Phú mới chật chội. Ảnh: TN

Chợ mới tiền tỉ chật chội, tiểu thương không mặn mà chuyển đến buôn bán

(PLO)- Tiểu thương chợ Đông Phú cho rằng chợ mới tiền tỉ chật chội, diện tích kinh doanh không đảm bảo... nên không mặn mà chuyển đến buôn bán.

Video: Chợ mới tiền tỉ chật chội, tiểu thương không mặn mà chuyển đến buôn bán

Hàng chục tiểu thương chợ Đông Phú cũ (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) bức xúc, phản ứng chủ trương dọn đến chợ mới. Nguyên nhân xuất phát từ việc chợ mới chật chội, quầy bố trí cho tiểu thương diện tích nhỏ, không đáp ứng đủ nhu cầu…

tieu-thuong-cho-Dong-Phu-6.jpg
Tiểu thương cho rằng chợ Đông Phú mới chật chội, không mặn mà chuyển đến buôn bán. Ảnh: TN

Chợ mới chật chội

Ghi nhận của PV, chợ Đông Phú mới nằm trong Khu phố chợ Đông Phú (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) với diện tích khoảng gần 1ha. Hiện chợ đã hoàn thiện, sẵn sàng cho tiểu thương dọn vào kinh doanh, buôn bán.

Cách chợ mới không xa, chợ Đông Phú cũ sau nhiều năm hoạt động đã xuống cấp, hệ thống thoát nước, hệ thống điện không đảm bảo, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Trước tình trạng trên, tiểu thương cho rằng việc xây dựng chợ mới, đưa vào hoạt động là cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương cũng như nhà đầu tư chưa lắng nghe ý kiến tiểu thương. Do đó, chợ mới Đông Phú hoàn thiện nhưng hạ tầng ‘không như ý’, gây khó khăn cho tiểu thương.

tieu-thuong-cho-Dong-Phu-3.jpg
Chợ Đông Phú cửa đóng then cài do tiểu thương chưa đến buôn bán. Ảnh: TN

Các bất cập được tiểu thương nêu ra như: diện tích xây dựng chợ mới không đảm bảo, các quầy nhỏ và khoảng cách các quầy hẹp, không đáp ứng điều kiện buôn bán cho tiểu thương; chợ mới cốt nền thấp, dễ xảy ra ngập lụt vào mùa mưa.

Bà Trần Thị Nở (40 tuổi, ngụ xã Quế Châu) là tiểu thương buôn bán hàng hải sản trong chợ Đông Phú. Tại chợ cũ, bà buôn bán quy mô lớn hơn các tiểu thương khác, diện tích quầy hơn 12 m2. “Họ bố trí có một lô (quầy – PV) thì quá nhỏ, làm sao buôn bán được. Nếu cho mình hai lô thì tương đối đảm bảo, bởi vì hai lô này chưa bằng một lô tôi đang bán ở chợ cũ”, bà Nở nói.

tieu-thuong-cho-Dong-Phu-9.jpg
Bà Nở cho rằng quầy quá chật, khoảng cách hẹp bất tiện cho hoạt động buôn bán. Ảnh: TN

Trong chợ, các vách ngăn làm bằng tôn sắt, rất dễ dẫn đến nguy cơ chập điện, gây cháy nổ hàng loạt. Cùng với đó, việc bố trí khu bán thịt cá, hàng tươi sống chung với khu ăn uống giải khát, nước thải chảy xung quanh bên dưới không đảm bảo vệ sinh môi trường

Các tiểu thương cho rằng huyện Quế Sơn đã tổ chức họp nhiều lần, rất nhiều ý kiến tâm huyết, chính đáng được tiểu thương nêu ra nhưng không thấy nhà đầu tư điều chỉnh.

Ông Võ Văn Quang (38 tuổi, ngụ thị trấn Đông Phú) bán hàng hải sản, cho rằng diện tích chợ mới chỉ bằng 60% chợ cũ.

“Làm chợ mới thì lớn hơn hoặc bằng chợ cũ, đằng này họ làm nhỏ hơn thì sao đảm bảo diện tích cho bà con. Khi hỏi thì họ nói làm theo quy định, chợ loại II, họ không lắng nghe bà con”, ông Quang thất vọng.

tieu-thuong-cho-Dong-Phu-5.jpg
Các quầy diện tích nhỏ, sát nhau. Ảnh: TN

Tiếp thu, lắng nghe

Ông Lê Quang Khánh, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quế Sơn, cho hay dự án được Sở Xây dựng thẩm định, đảm bảo quy hoạch của địa phương. Ông xác nhận khu chợ từng xảy ra ngập lụt vào năm ngoái.

“Nhưng năm nay đã thảm nhựa, đợt mưa vừa rồi rất lớn nhưng không đọng nước. Nếu xảy ra ngập, chúng tôi sẽ mời cơ quan chuyên môn đánh giá cụ thể”, ông Khánh khẳng định.

Trưởng phòng KTHT huyện Quế Sơn, cho biết huyện đã tiếp thu ý kiến của bà con, đã thống nhất di dời hàng ăn uống cách xa vị trí hàng tươi sống. Tuy nhiên, về diện tích thì vẫn chưa thay đổi.

tieu-thuong-cho-Dong-Phu-4.jpg
Huyện Quế Sơn yêu cầu bố trí quầy hàng ăn uống ra ngoài chợ, cách xa vị trí hàng tươi sống. Ảnh: TN

“Chợ Đông Phú (mới) là chợ loại II, diện tích các quầy bên trong đã được thẩm định theo quy chuẩn. Kích thước có thể tối thiểu so với quy định nhưng vẫn nằm trong tiêu chuẩn. Chúng tôi tiếp thu những gì tiểu thương kiến nghị, giải quyết trong khả năng có thể hoặc tham mưu các cơ quan chuyên môn giải quyết… Những người buôn bán tại chợ cũ có diện tích 20 m2 trở lên sẽ được bố trí hai quầy, dưới 20 m2 sẽ bố trí một quầy”, ông Khánh nêu phương án.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Đông Phú có tổng diện tích hơn 15ha, quy mô dân số khoảng 2.160 người. Trong đó, diện tích đất thương mại dịch vụ khoảng 1,6ha, mật độ xây dựng tối đa 40%.

Hạng mục công trình chợ thương mại bao gồm: nhà chợ chính hai tầng với quy mô công trình chợ cấp II, nhà chợ phụ quy mô nhà cấp IV chia làm hai khu nhỏ.

Đọc thêm