Chủ tịch Đà Nẵng xuống vùng ngập lụt chỉ đạo sơ tán dân xuyên đêm

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trực tiếp kiểm tra các khu vực ngập lụt, chỉ đạo hỗ trợ sơ tán dân, di dời tài sản đến nơi an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 13-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trực tiếp kiểm tra các khu vực ngập lụt trên địa bàn hai quận Liên Chiểu và Thanh Khê. Trong đó, quận Liên Chiểu là nơi có nhiều điểm ngập lụt gây thiệt hại nặng nề trong trận mưa lịch sử ngày 14-10-2022.

da-nang-so-tan-ngap-lut-7522-6068.jpg
Ông Lê Trung Chinh (giữa) trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo sơ tán người dân, di dời tài sản khỏi các khu vực ngập nặng. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, ông Chinh lưu ý các đơn vị, địa phương về công tác chống ngập. Đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực Khe Cạn (quận Thanh Khê) và tuyến đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu) trước tình hình mưa lớn dự báo còn kéo dài.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương, lực lượng vũ trang và các ban ngành, đoàn thể triển khai lực lượng, phối hợp giúp đỡ nhân dân.

Các đơn vị phải tích cực vận động nhân dân vùng ngập nặng sơ tán đến nơi an toàn, bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện nghiêm việc bố trí trực ban 24/24 giờ. Qua đó tiếp nhận, tổng hợp thông tin, kịp thời báo cáo cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP để triển khai lực lượng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

da-nang-so-tan-ngap-lut-1-1547-7427.jpg
Các lực lượng vũ trang hỗ trợ di dời tài sản cho người dân. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Nguyễn Hà Bắc cho hay, mưa có phần ngớt nên nước ở các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Minh bắt đầu xuống.

Quận đã chỉ đạo khơi thông các tuyến kênh thoát lũ. Nhất là đề phòng quá trình nước chảy có thể lôi kéo rác, vật dụng chèn miệng cống. Hiện một số khu vực tại Liên Chiểu đã được cắt điện để đảm bảo an toàn.

Theo ông Bắc, rút kinh nghiệm năm 2022, lãnh đạo quận tập trung chỉ đạo công tác di dời người dân, tài sản, hiệp đồng với các lực lượng quân đội trên địa bàn triển khai từ sớm.

Hiện địa phương chưa ghi nhận thiệt hại gì do ngập lụt. Nước đã rút trên các tuyến Mê Linh - đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh, đường Âu Cơ.

Sơ tán 500 người ra khỏi vùng ngập lụt

Trao đổi với PLO tối 13-10, ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) thông tin, các lực lượng vũ trang trên địa bàn quận đã hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản vùng ngập lụt đến nơi an toàn ngay từ chiều nay.

Theo ông Huy, thống kê đến hiện tại có hơn 500 người vùng ngập lụt được sơ tán từ chỗ thấp lên chỗ cao, đến các trường học.

Đà Nẵng sơ tán hơn 500 người dân đề phòng ngập lụt xuyên đêm.
đà nẵng ngập lụt sơ tán
Di dời tài sản khi nước ngập sâu đến thắt lưng.
đà nẵng ngập lụt sơ tán
Một số khu vực tại quận Liên Chiểu nước ngập đến nửa mét, tràn vào nhà dân.
đà nẵng ngập lụt sơ tán
Công tác sơ tán dân được triển khai từ chiều.
đà nẵng ngập lụt sơ tán
Các lực lượng vũ trang trên địa bàn quận Liên Chiểu tiếp cận từng nhà dân bị ngập.
đà nẵng ngập lụt sơ tán
Nhiều đồ điện tử, điện lạnh được ưu tiên di dời.
đà nẵng ngập lụt sơ tán
Các lực lượng vũ trang nỗ lực giúp đỡ người dân vùng ngập lụt.
đà nẵng ngập lụt sơ tán
Công tác di dời tài sản, sơ tán dân được triển khai từ chiều đến tối nay.
đà nẵng ngập lụt sơ tán
Cơ quan chức năng nỗ lực giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho người dân.
đà nẵng ngập lụt sơ tán
Người dân vùng ngập lụt được sơ tán đến các trường học.
đà nẵng ngập lụt sơ tán
Chính quyền quận Liên Chiểu cùng các lực lượng vũ trang chăm lo ăn uống cho trẻ em sau khi sơ tán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm