Người dân Đà Nẵng kê đồ đạc 'chạy' lụt

(PLO)- Mưa lớn kéo dài suốt cả ngày khiến cho nhiều khu vực trũng thấp tại Đà Nẵng ngập lụt, người dân phải kê đồ đạc lên cao vì nước tràn vào nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến hơn 17 giờ ngày 13-10, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Nhiều tuyến đường thường xuyên ngập lụt cục bộ như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) ngập nặng, có nơi ngập sâu đến nửa mét.

mưa lớn ngập lụt đà nẵng
Ngập lụt trên đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Cá biệt khu vực cuối tuyến đường Trưng Nữ Vương, sát sân bay Đà Nẵng, nước tràn vào ngập đến 30 cm trong nhà. Người dân tại đây vất vả kê đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại.

Tại quận Liên Chiểu, cổng chính Khu công nghiệp Hòa Khánh ngập sâu, xe cộ đi lại rất khó khăn, nhiều xe chết máy.

Khu vực Đồng Xoài thuộc phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) ngập sâu, nước tràn vào nhà dân đến gần nửa mét.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

mưa lớn ngập lụt đà nẵng
Mưa lớn gây ngập trên đường Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà.
mưa lớn ngập lụt đà nẵng
Nước tràn vào nhà dân trên đường Trưng Nữ Vương.
mưa lớn ngập lụt đà nẵng
Khu vực Đồng Xoài, quận Liên Chiểu ngập nặng.
mưa lớn ngập lụt đà nẵng
Nước tràn vào nhà dân cao gần nửa mét.
mưa lớn ngập lụt đà nẵng
Người dân phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu kê đồ đạc lên cao.
mưa lớn ngập lụt đà nẵng
Cảnh sát giao thông chốt chặn tại chân đèo Hải Vân vì đường đèo bị sạt lở.
mưa lớn ngập lụt đà nẵng
Phong tỏa toàn tuyến đường đèo Hải Vân.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo Chủ tịch UBND các quận/huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn.

Các địa phương phải sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn. Đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn.

Các ngành, địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư trang thiết bị, xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Chinh chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đảm bảo an toàn và thông suốt các tuyến giao thông chính.

Ngành giao thông khẩn trương rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất đá, triển khai ngay các giải pháp an toàn và cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng tham gia điều tiết giao thông tại các khu vực xảy ra ngập úng, sạt lở đất đá…

Chủ tịch Đà Nẵng cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT, các trường học theo dõi diễn biến mưa lũ trong các ngày tiếp theo để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, nhất là tại các vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm