Chủ tịch Hội Nhà báo: Mong muốn mở rộng hợp tác với Google về bản quyền báo chí

(PLO)- Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân mong muốn Google giúp cho các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ bản quyền và hỗ trợ các cơ quan báo chí tạo nên nguồn thu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-11 tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ TT&TT) và Google News Initiative đã tổ chức tổng kết chương trình đào tạo Chuyển đổi số báo chí năm 2023.

Tại đây, đại diện Google khu vực Đông Nam Á chia sẻ: Sự hợp tác đào tạo với đơn vị báo chí Việt Nam chia sẻ xu hướng, bài học trên thế giới và trong khu vực của độc giả về tìm kiếm tin tức. Từ đó có định hướng thông tin phù hợp hơn.

Báo chí
Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VT.

Đánh giá cao sự hợp tác của Google với các cơ quan báo chí, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân cũng mong muốn sự hợp tác này sẽ rộng hơn.

“Điều chúng tôi quan tâm nhất là Google giúp cho các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ bản quyền. Đây là vấn đề bức xúc, rất cấp bách mà Google là nền tảng hoàn hảo giúp đỡ cơ quan báo chí trong việc bảo vệ bản quyền và ngăn chặn những trang, kênh lấy lại”- ông Minh nói.

Ông Minh cũng bày tỏ mong muốn có các cách thức hỗ trợ các cơ quan báo chí tạo nên nguồn thu. Theo ông Minh, bản quyền và nguồn thu là hai vấn đề sống còn của báo chí.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT cũng bày tỏ, Bộ ủng hộ sự hợp tác này để nâng cao năng lực cơ quan báo chí Việt Nam nhưng một mặt cũng là hợp tác cùng có lợi.

“Thông tin chính thống, thông tin có bản quyền từ các cơ quan báo chí phải được đánh giá đúng giá trị và đánh giá đó cuối cùng phải quy ra hiệu quả kinh doanh và hiệu quả thông tin truyên truyền đến với xã hội”- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm