Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đạt số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

(PLO)- Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Đồng văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đạt số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối 46/46.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định, thông qua Tờ trình miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Cạnh đó, UBND tỉnh sẽ trình bày báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

hdnd-hau-giang.jpg
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Đồng văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đạt số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối 46/46. Ảnh: GIANG LAM

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh cũng báo cáo kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và trưởng các Ban thuộc HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh được HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, có 23 người được tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với ba mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Trong đó, có sáu người thuộc khối HĐND tỉnh và 17 người thuộc khối UBND tỉnh.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh có 46 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 100%; kế đó là ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch HĐND tỉnh, có 45 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỉ lệ 97,83%.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất trong số 23 người lấy phiếu tín nhiệm là ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc với 17 phiếu, đạt tỉ lệ 36,96%. Cạnh đó, ông Triệu cùng ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế là hai người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất, với 10 phiếu.

Tại kỳ họp thứ 17, đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa 10 đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Công Khanh, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL và ông Lê Hoàng Xuyên, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh do điều chuyển công tác.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

chuTICH-HAUGIANG.jpg

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm