Chùm ảnh: Người dân cả nước nô nức đón chào năm mới

(PLO)-  Từ chiều tối ngày 21-1 (30 tháng Chạp), người dân trên cả nước nô nức xuống đường, chuẩn bị đón chào thời khắc chuyển giao năm mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam



TP.HCM:
Ghi nhận của PV tại TP.HCM, trước giao thừa, lượng người đổ về khu trung tâm du xuân, tham quan khiến các địa điểm đường hoa Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng ngày càng đông. Nhiều tuyến đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng bị ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều bạn trẻ, gia đình trải bạt tập trung trước bến Bạch Đằng để theo dõi các chương trình chuẩn bị diễn ra cho năm mới Quý Mão 2023.

Người dân du xuân đông nghẹt ở trung tâm TP.HCM.

Người dân du xuân đông nghẹt ở trung tâm TP.HCM.

Sau hai năm dừng do COVID-19, giao thừa năm nay TP.HCM sẽ bắn pháo hoa ở 6 điểm để mừng Tết Quý Mão 2023. Trong đó, một điểm bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). 5 điểm tầm thấp tại: Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), và Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại huyện Bình Chánh.

Đúng 0h ngày 1-1, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời TP.HCM chào đón năm mới 2023. Đông đảo người dân TP.HCM đã cùng nhau có mặt tại Bến Bạch Đằng (Q.1) cũng như nhiều địa điểm vui chơi khác để chờ chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Nhiều bạn trẻ hứng khởi, hò reo trong tiếng pháo dành cho nhau những nụ hôn, những cái ôm nồng ấm, những lời chúc năm mới… với những điều tốt đẹp nhất. Một số người dân cũng tranh thủ quay lại khoảnh khắc chuyển giao năm mới và check-in cùng pháo hoa.

Người dân TP. HCM xem bắn pháo hoa.

Người dân TP. HCM xem bắn pháo hoa.

Hà Nội: 30 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa

Để phục vụ chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa năm 2023 các ngã tư quanh khu vực hồ hoàn kiếm đã chặn, cấm phương tiện giao thông tham gia. Hiện tại mới 19h30 nhưng nhiều gia đình đã có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm để chụp hình lưu niệm và tìm kiếm vị trí xem pháo hoa.

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm là một trong những điểm bắn pháo hoa. ẢNH: MINH TRÚC

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm là một trong những điểm bắn pháo hoa. ẢNH: MINH TRÚC

Một số gia đình đưa trẻ em đến chơi tại các vườn hoa công viên quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Năm nay, thành phố Hà Nội sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Quý Mão 2023 tại 30 điểm với 31 trận địa. Trong đó có 4 điểm pháo hoa tầm cao - hỏa thuật, 3 điểm pháo hoa tầm cao - tầm thấp và 24 điểm tầm thấp... Hiện tất cả các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ nhân dân vào đêm giao thừa.

Như mọi năm, năm nay điểm cầu hồ Hoàn Kiếm sẽ có 2 trụ bắn tại tháp Hoà Phong (đối diện bưu điện Hà Nội) và đối diện báo Hà Nội mới. Từ sớm thì các lực lượng công an, quân đội, an ninh, phòng cháy chữa cháy đã túc trực.

Theo ghi nhận, trước thời điểm trình diễn pháo hoa, hàng trăm người dồn đến các địa điểm xung quanh các trận địa pháo vui chơi, chờ đón thời khắc giao thừa.

Người dân Hà Nội ra đường đón giao thừa. ẢNH: PHI HÙNG

Người dân Hà Nội ra đường đón giao thừa. ẢNH: PHI HÙNG

Tại xung quanh các con đường dẫn về trận địa pháo quận Hoàn Kiếm (bờ hồ Gươm), nhiều người dân cũng đã đổ ra đường, để tận hưởng cảm giác náo nhiệt trong thời khắc chia tay năm cũ, đón năm mới.

Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc vui vẻ trước thềm bước sang năm mới Quý Mão 2023. Trong không khí se lạnh của thời khắc đầu năm mới, nhiều người đến đây không chỉ để chờ xem pháo hoa mà còn cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình, thưởng thức không khí trong lành của tiết trời Xuân Quý Mão 2023.

Năm nay, TP. Hà Nội dựng 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật. Việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô nhân dịp đón Tết cổ truyền; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2023.

Đà Nẵng: Hình ảnh người dân Đà Nẵng đổ về đường hoa.

Trước thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hàng ngàn người dân, du khách tập trung tại đường hoa Xuân tại đường Bạch Đằng, TP Đà Nẵng.

Năm nay, TP Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa năm mới tại 3 điểm sau nhiều năm tạm ngưng do dịch Covid. Tại công viên cầu Rồng thành phố đã tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ miễn phí cho người dân, du khách.

Với điều kiện thời tiết khá thuận lợi, người dân đổ ra đường rất đông. Một số tuyến đường tại trung tâm thành phố ghi nhận đã kẹt cứng hàng dài.

Người dân Đà Nẵng nô nức ra đường đón giao thừa.
Người dân Đà Nẵng nô nức ra đường đón giao thừa.

Quảng Nam: Trước thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hàng ngàn người dân, du khách tập trung tại Quảng trường 24-3 TP Tam Kỳ.

Năm nay, tỉnh Quảng Nam sẽ không bắn pháo hoa chờ năm mới như thường lệ. TP Tam Kỳ tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ miễn phí cho người dân, du khách.

Lúc 20 giờ, mặc dù chương trình chưa bắt đầu nhưng hàng ngàn người đã đến sớm, tranh thủ check-in vườn hoa, linh vật mèo ngộ nghĩnh được trang trí sẵn. Với điều kiện thời tiết khá thuận lợi, người dân đổ ra đường rất đông.

Ghi nhận của PV tại Quảng Nam, trước giao thừa, lượng người đổ về khu trung tâm tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ cho người dân, du khách ngày càng đông.

Cần Thơ: 20 giờ tối 21-1, nhiều tuyến đường dẫn về trung tâm quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) như Đại lộ Hòa Bình, đường Nguyễn Trãi, đường 30-4… bắt đầu đông người lưu thông. Dòng người đổ về nơi diễn ra đêm văn nghệ chào năm mới, đường hoa để đón giao thừa cùng gia đình.

Quảng Trị: Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), nhiều người dân đã tập trung từ sớm để xem chương trình nghệ thuật đón Giao thừa và màn pháo hoa chào đón năm mới Quý Mão 2023.

Nha Trang: 21 giờ đêm 30, hàng nghìn người dân và du khách đổ về Quảng trường 2-4, trung tâm TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để xem bắn pháo hoa, đón giao thừa.

Theo ghi nhận của PLO, các con đường Lê Thánh Tôn, Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh KHai dẫn về Quảng trường 2-4, đã bắt đầu đông xe. Lực lượng CSGT, Công an TP Nha Trang đã tăng cường điều tiết các phương tiện tại các giao lộ.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đêm giao thừa Tết Quý Mão, địa phương chỉ tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới một điểm tại Quảng trường 2-4 với thời lượng 15 phút.

Anh Lê Đức Hoàng (25 tuổi, người dân TP Nha Trang) chia sẻ không khí từ sớm đã cùng gia đình ra Quảng trường 2-4 để đón năm mới. “Không khí ở đây rất là náo nhiệt, mọi người ra đường rất là đông. Tôi đang rất mong chờ đến khoảnh khắc bắn pháo hoa mừng năm mới”- ông Hoàng nói.

Còn bạn Bích Tuyền, 15 tuổi, nói đã tranh thủ ra đường từ sớm để tránh kẹt xe. Tuy nhiên, giao thừa năm nay mọi người ra đường cũng rất sớm. Các tuyến đường bắt đầu đông.

Tại Thừa Thiên Huế: 3 điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới

Để chào mừng năm mới 2023, tại Thừa Thiên – Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm gồm huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc, TP Huế. Số lượng bắn tại TP Huế là 1.000 quả, huyện Phong Điền 500 quả, huyện Phú Lộc 500 quả.

Vào tối nay, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng năm mới thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Vào tối nay, tại Thừa Thiên – Huế thời tiết se lạnh, không mưa nên rất thuận lợi cho người dân và du khách đón năm mới Quý Mão 2023.

Chương trình ca nhạc nghệ thuật đón giao thừa ở Thừa Thiên Huế. ẢNH: NGUYỄN DO

Chương trình ca nhạc nghệ thuật đón giao thừa ở Thừa Thiên Huế. ẢNH: NGUYỄN DO

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk): Chương trình bắn pháo hoa đặc biệt chào đón xuân Quý Mão ở TP Buôn Ma Thuột. Màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới diễn ra trong 15 phút.

Đúng 22 giờ ngày 21-1 (tức đêm 30 Tết) chương trình bắn pháo hoa được UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Quảng trường 10-3.

Video: Pháo hoa chào đón xuân Quý Mão ở TP Buôn Ma Thuột

Trước đó, lúc 20 giờ cùng ngày, UBND TP Buôn Ma Thuột tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Quý Mão 2023”.

Hình ảnh bắn pháo hoa ở Buôn Ma Thuột. ẢNH: VŨ LONG

Hình ảnh bắn pháo hoa ở Buôn Ma Thuột. ẢNH: VŨ LONG

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa là hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào các dân tộc nhân dịp năm mới; khích lệ tinh thần quân, dân, các dân tộc trên địa bàn thành phố tích cực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trao đổi với PLO ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra lúc 22 giờ và kéo dài khoảng 15 phút. Tất cả kinh phí đều được xã hội hóa.

Cụ thể, kinh phí từ nguồn vận động bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19) và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; không sử dụng ngân sách của Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm