Chùm ảnh: Người dân tất bật chằng nhà cửa để sơ tán bão số 9

Theo dự báo, Quảng Nam là một trong những địa phương nằm trong vùng gần tâm bão số 9. Sáng 27-10, người dân ven biển các xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ), Tam Tiến (huyện Núi Thành)… khẩn trương chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước giờ bão đổ bộ vào đất liền.

Ghi nhận của chúng tôi, sáng nay, trời vẫn nắng, không có gió. Nhà nhà, người người tất bật chuẩn bị chằng chống nhà cửa, sẵn sàng sơ tán trước giờ bão đổ bộ. Người dân chuẩn bị dây, bao cát, bao đựng nước, can nhựa… bất cứ vật dụng nào đựng nước để chằng chống nhà.

Người dân gấp rút chằng chống nhà, bảo vệ tài sản. Ảnh: TN

Ông Nguyễn Phước (76 tuổi, ngụ xã Tam Tiến) cho hay, theo kinh nghiệm, trước giờ bão đổ bộ nhưng trời không có gió, dấu hiệu đây là cơn bão rất mạnh nên bà con chuẩn bị sẵn sàng tinh thần di dời, sơ tán.

“Nhà tôi mới chằng được mái hiên, giờ phải lo nhờ hàng xóm chằng chống thêm rồi mới sơ tán. Nếu bão ập vào với sức gió cấp 14, 15 thì đây là cơn bão mạnh nhất trong mấy chục năm nay, rất nguy hiểm”, ông Phước lo lắng.

Một số nhà đã hoàn thành việc chằng nhà. Ảnh: TN

Bà Nguyễn Thị Minh Dục (46 tuổi, ngụ xã Tam Tiến) cho biết, trước giờ bão ập vào, gia đình bà chuẩn bị thức ăn, nước uống. Cán bộ địa phương liên tục cảnh báo trên loa phát thanh nên bà cũng sốt sắng theo. Sáng nay, hai vợ chồng tranh thủ trời chưa có gió chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi sơ tán.

“Sáng nay tôi mua dây về chằng nhà, xong rồi mới tính đi đâu. Ban đầu dự tính sẽ sang nhà hàng xóm kiên cố ở nhờ nhưng người dân ở đây đa số đều cần nên vợ chồng tôi chưa biết sẽ ở đâu. Chiều nay, cán bộ điều đi đâu thì mình đi đó, an toàn là trên hết”, bà Dục nói.

Công việc đang được người dân tiếp tục đến lúc di dời, sơ tán. Ảnh: TN

Xã Tam Thanh, Tam Tiến là hai trong nhiều xã của Quảng Nam bắt buộc phải di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn trước 17 giờ 27-10. Công tác chuẩn bị đang được chính quyền địa phương gấp rút thực hiện.

Ở xã Tam Thanh, lực lượng bộ đội, dân quân đang triển khai lực lượng hỗ trợ những gia đình phụ nữ đơn thân, người già chằng nhà. Dự kiến, lúc 14 giờ chiều nay chính quyền địa phương sẽ tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn.

Lực lượng bộ đội, dân quân hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: TN

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết, đến 7 giờ sáng cùng ngày (27-10), địa phương đã di dời xen gép 2.130 hộ/5.750 khẩu. Sơ tán tập trung triển khai tại các xã Tam Thanh (100%), Tam Phú, Tam Thăng sẽ tiếp tục được lực lượng chức năng gấp rút hoàn thành trước 16 giờ.

Một số hình ảnh người dân chằng chống nhà trước giờ bão đổ bộ:

Dự báo bão số 9 sẽ rất mạnh, đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nên người dân sẳn sàng dùng mọi biện pháp chằng chống nhà cửa.

Tranh thủ chồng (cán bộ xã) đi kêu gọi, cô Hà ở nhà cùng con trai chuẩn bị bao cát, dây.

Người dân đang rất lo lắng trước cơn bão được cho là mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Sáng 27-10, trời vẫn đang nắng, không có gió.

Phụ nữ, em nhỏ tranh thủ cùng ba mẹ xúc cát chằng nhà.

Người dân chuẩn bị can nhựa, dây.

Bao cát, thùng xốp đựng nữa, xô nhựa được người dân tận dụng đưa lên mái nhà chằng chống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm