Bạn TẠ VĂN THÀNH (TP Phan Thiết, Bình Thuận) hỏi.
Vua Lê Long Đĩnh háo sắc (cảnh trong phim “Về đất Thăng Long”)
ANH PHÓ trả lời: Bạn Thành thân mến, Chuyện này xa xưa, không ai biết chắc được. Tuy nhiên, các quyển sử Việt Nam trước nay đều viết đại khái như vậy, kể lại thói tật xấu của vua Lê Long Đỉnh (1005-1009) - con của vua Lê Đại Hành (980-1005). Đó là một nguyên nhân dẫn đến cuộc đảo chính không đổ máu, chuyển triều đình sang tay nhà Lý (vua Lý Thái Tổ: 1009-1028). Các quyển chính sử xưa nhất như Đại Việt sử ký toàn thư (nhà Lê, thế kỷ XV), Khâm định Việt sử thông giám cương mục (nhà Nguyễn, thế kỷ XIX) đều có ghi chi tiết này. Tôi có tìm ở Đại Việt sử ký toàn thư thì thấy ghi: “Long Đỉnh hoang dâm, rượu, gái, lâu dần thành bệnh trĩ, phải nằm chủ trì các phiên họp của triều đình”. Vì thế, lúc vua chết, thiên hạ gọi là “Ngọa Triều” tức vua nằm mà coi chầu… Như vậy, theo sử sách, đúng là nhà vua có tật “hoang dâm vô độ” nhưng không phải như bạn nói là “hết xí quách” nên ngồi không nổi; mà chính vì mắc bệnh trĩ, có lẽ vì vậy vua không ngồi được, mới phải nằm… Thân chào bạn.
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 185)