'Con đường tình yêu' giữa lòng công viên Hội An hút giới trẻ check in, sống ảo

'Con đường tình yêu' giữa lòng công viên Hội An hút giới trẻ check in, sống ảo

(PLO)- Những ngày gần đây Công viên Hội An thu nhỏ giữa lòng thành phố Thanh Hóa đang thu hút giới trẻ đến chụp hình check-in, sống ảo trên 'con đường tình yêu' được kết hoa với đủ màu sắc để phục vụ người dân, du khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Con Đường Tình Yêu Hội An Thanh Hóa

Con đường tình yêu trong lòng công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa những ngày qua đang thu hút lượng lớn giới trẻ, du khách nước ngoài đến tham quan. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Con đường tình yêu” có tổng chiều dài 30m, bao gồm 8 trái tim được với nhiều màu đỏ- trắng - hồng - xanh – cam tạo nên điểm nhấn giữa lòng công viên Hội An. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Con đường tình yêu” có tổng chiều dài 30m, bao gồm 8 trái tim được với nhiều màu đỏ- trắng - hồng - xanh – cam tạo nên điểm nhấn giữa lòng công viên Hội An. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo đó kích thước mỗi vòm hoa rộng 4,5m, cao 4 m, cách nhau 3,75m. Riêng đối với vòm hoa chính, được xem là cổng của “con đường tình yêu” được thiết kế rộng 6 m, cao 5m. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo đó kích thước mỗi vòm hoa rộng 4,5m, cao 4 m, cách nhau 3,75m. Riêng đối với vòm hoa chính, được xem là cổng của “con đường tình yêu” được thiết kế rộng 6 m, cao 5m. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Các vòm hoa hình trái tim được làm từ khung thép, gắn đèn LED sáng 7 màu được thi công trong suốt 1 tháng qua.

Các vòm hoa hình trái tim được làm từ khung thép, gắn đèn LED sáng 7 màu được thi công trong suốt 1 tháng qua.

Những ngày qua, "con đường tình yêu" đã thu hút nhiều người đến chụp hình, check-in, sống ảo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những ngày qua, "con đường tình yêu" đã thu hút nhiều người đến chụp hình, check-in, sống ảo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trên những cây xanh ở công viên Hội An còn được treo các đèn lồng với đủ sắc màu bắt mắt ở mỗi góc khác nhau. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trên những cây xanh ở công viên Hội An còn được treo các đèn lồng với đủ sắc màu bắt mắt ở mỗi góc khác nhau. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo đại diện Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa cho biết để hoàn thiện 'con đường tình yêu", đường hoa cũng như trang trí cho công viên Hội An. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo đại diện Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa cho biết để hoàn thiện 'con đường tình yêu", đường hoa cũng như trang trí cho công viên Hội An. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nhiều bạn trẻ ở Thanh Hóa đã tranh thủ đến chụp hình, check-in sống ảo với "con đường tình yêu" và dãy nhà phiên bản phố cổ Hội An. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Nhiều bạn trẻ ở Thanh Hóa đã tranh thủ đến chụp hình, check-in sống ảo với "con đường tình yêu" và dãy nhà phiên bản phố cổ Hội An. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Dãy nhà phiên bản Hội An giữa lòng xứ Thanh đang hoàn thiện khâu cuối cùng để đón du khách. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Dãy nhà phiên bản Hội An giữa lòng xứ Thanh đang hoàn thiện khâu cuối cùng để đón du khách. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một góc nhà phiên bản phố cổ Hội An giữa lòng xứ Thanh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một góc nhà phiên bản phố cổ Hội An giữa lòng xứ Thanh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công viên Hội An hứa hẹn sẽ là nơi chụp hình check-in sống ảo cho giới trẻ những ngày sắp tới. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Công viên Hội An hứa hẹn sẽ là nơi chụp hình check-in sống ảo cho giới trẻ những ngày sắp tới. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo đại diện Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa cho biết việc quá trình thi công “con đường tình yêu”, đường hoa, đèn lồng… hướng đến sự kiện “Tuần lễ văn hóa thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An” dự kiến diễn ra vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Công viên Hội An xây dựng từ năm 2003 với diện tích hơn 24 ha với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 120 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình lớn nằm trên 2 tuyến đường đẹp nhất của thành phố là đường Lê Hoàn và Đại lộ Lê Lợi kéo dài. Tên công viên được lấy tên từ thành phố Hội An, Quảng Nam đơn vị kết nghĩa với thành phố Thanh Hóa.

Đọc thêm