Công an vẫn đang làm việc với Giám đốc BV Mắt TP.HCM

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho PLO biết, cơ quan điều tra vẫn đang làm việc với giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và những người liên quan để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Việc khám xét ngày 4-11 có sự kiểm sát của VKSNDTC. Ảnh: CTV

Theo tướng Xô, tới thời điểm hiện tại Cơ quan điều tra không tạm giữ hay tạm giam ai tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Công an cũng mời ông Nguyễn Minh Khải – Giám đốc cùng một số Phó Giám đốc, người nghi có liên quan vụ việc tại Bệnh viện Mắt TP.HCM lên làm việc.

“Chỉ mời làm việc bình thường để thu thập tài liệu, mời lên hỏi, chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can gì cả” - tướng Xô nói thêm.

Cũng theo ông Xô, việc khám xét là quá trình thu thập tài liệu để đấu tranh, phục vụ cho vụ án. Ông cho biết thêm, vẫn chưa xác định sẽ mời bao nhiêu người lên làm việc, bởi tùy thuộc vào lời khai người được mời.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét Bệnh viện Mắt ngày 4-11. Ảnh: CTV

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 4-11, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện việc khám xét tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Việc khám xét này có đại diện của VKSNDTC kiểm sát.

Trong quá trình khám xét, cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc bệnh viện cùng một số cá nhân liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ để phục vụ cho công tác điều tra. Ông Khải sau đó cũng được đưa đi khỏi bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, việc khám xét này được Bộ Công an thực hiện để điều tra những sai phạm về đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm