Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng:

Cựu cán bộ Tổng cục Hải quan và 'phong bì uống cà phê' hàng trăm triệu

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ khai gửi phong bì và nói với bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) là “ông anh gửi phong bì để uống cà phê”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam với phần xét hỏi.

Hai “ông trùm” trong đường dây buôn lậu này là các bị cáo Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, bị cáo Thụy cho rằng bản án sơ thẩm tuyên bị cáo mức án 15 năm tù về tội nhận hối lộ là chưa thỏa đáng. Bị cáo này khai không nhận tiền để không kiểm tra các tàu hàng buôn lậu.

Bị cáo Thụy tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TRẦN MINH

Bị cáo Thụy tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TRẦN MINH

Bị cáo Thụy nói tại tòa rằng khi xác định việc kiểm tra bị lộ và rút quân toàn bộ về để lập kế hoạch sau Tết thực hiện, thì nhóm Hữu mới tới nhà mình, để tiền ở vị trí Thuỵ không biết, sau đó vài ngày mới phát hiện ra.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo phát hiện ra thì bị cáo có trình báo gì không?

Bị cáo Thụy trả lời vòng vo trước câu hỏi này và nói “chưa kịp xử lý thì bị cáo bị bắt”.

Chủ tọa hỏi tiếp: “Từ khi nhận được số tiền mà bị cáo Hữu để ở nhà bị cáo cho đến khi bị bắt là bao nhiêu ngày?... Bị cáo biết được số tiền bị cáo Hữu để ở nhà bị cáo thì bị cáo có trình báo gì không?”. Bị cáo Thụy thừa nhận là không.

Tại tòa, bị cáo Hữu cũng thừa nhận mang tiền đến nhà ông Thụy để trong ngăn kéo bàn, dùng để “làm quen”.

Ngoài ra, bị cáo Thụy cũng thừa nhận việc Nguyễn Hữu Tứ đưa cho mình một thẻ ATM có số dư 101 triệu đồng.

Trả lời câu hỏi của LS, bị cáo Thụy nói mình từ chối việc nhận phong bì từ Nguyễn Hữu Tứ, Trần Ngọc Thanh tại một nhà hàng ở Cần Thơ và cũng không biết hai người này để tiền trong ngăn kéo bàn ở nhà của bị cáo.

“Mấy ngày hôm sau bị cáo mới biết”, bị cáo Thụy nói.

Trong khi đó, khi được LS hỏi khi gặp ông Thụy tại một nhà hàng ở Cần Thơ thì bị cáo Tứ có nói gì với ông Thụy không?

Bị cáo Tứ trả lời: Lúc ăn cơm, tôi gửi cái phong bì cho anh Thụy và chỉ nói là “Ông anh gửi phong bì để uống cà phê” chứ không nói gì cụ thể hết.

HĐXX cho biết, tổng số tiền mà bị cáo Thụy đã nhận của các bị cáo Tứ, Thanh, Hữu theo như cấp sơ thẩm đã xác định là 832 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nhận hối lộ này đã được bị cáo Thụy nộp lại cho cơ quan chức năng.

Phiên tòa vào chiều nay kết thúc phần xét hỏi và sẽ được mở lại vào thứ 3 (11-4) với phần tranh luận.

Xử sơ thẩm vào đầu tháng 12-2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với Phan Thanh Hữu và 73 bị cáo trong đường dây này.

Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Hữu 16 năm tù, Viễn 17 năm tù cùng về tội buôn lậu. Đây là hai "ông trùm" góp vốn mua tàu sang Singapore lấy xăng lậu về Việt Nam tiêu thụ. Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm