Cựu sinh viên điều hành đường dây đánh bạc lãnh 9,5 năm tù

(PLO)- Bùi Tuấn Anh (cựu sinh viên) bị tuyên phạt chín năm sáu tháng tù về hai tội tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong đường dây đánh bạc do Bùi Tuấn Anh (SN 1990, cựu sinh viên), Trần Thế Vinh và 10 người khác thực hiện.

Các bị cáo trong vụ này bị đưa ra xét xử về ba tội: Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Tuấn Anh sáu năm tù về tội tổ chức đánh bạc, ba năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là chín năm sáu tháng tù.

Còn Trần Thế Vinh bị tuyên phạt năm năm tù cho hai tội danh tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ hai năm hai tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) đến ba năm tù. Riêng bị cáo Vũ Ngọc Minh Hoàng bị tuyên ba năm tù về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và mong HĐXX xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để sớm về với gia đình.

Theo cáo trạng, tháng 6-2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C02) phối hợp Công an tỉnh Bình Dương, TP.HCM đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà, đánh bài, cá độ bóng đá trên mạng internet, thông qua các trang mạng cá cược Ssv388.com, Bong88.com.

Theo đó, Bùi Tuấn Anh lấy tài khoản tổng trên hai trang web cá cược trên (cấp Master) từ một đối tượng ở Campuchia (chưa rõ lai lịch), chia ra thành nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) rồi giao lại cho các đại lý cấp dưới và con bạc, mỗi đối tượng từ một đến hai tài khoản để tổ chức đánh bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức cá độ bóng đá, đá gà, xóc đĩa.

Các đại lý cấp dưới có nhiệm vụ tìm kiếm con bạc cho Tuấn Anh và sẽ được Anh trả 10%/số tiền thắng cược.

Trong vụ này bị cáo Trần Thế Vinh và Trần Thanh Xuân được xác định giúp cho Tuấn Anh trong việc đi đòi tiền từ các đại lý cấp dưới hoặc đi đòi tiền các con bạc nợ tiền, ngoài ra còn đứng ra đi giải quyết mâu thuẫn xã hội cho Tuấn Anh. Hai người này không được Tuấn Anh trả công nhưng đổi lại sẽ được Tuấn Anh bao tiền ăn uống, đi chơi.

Các bị cáo khác trong vụ án hưởng lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc số tiền từ 10-90 triệu đồng.

Về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Trần Thế Vinh được người khác cho một khẩu súng để sử dụng khi đi đòi nợ cùng với Bùi Tuấn Anh và giải quyết mâu thuẫn theo yêu cầu của Tuấn Anh.

Vào cuối tháng 5-2021, Tuấn Anh kêu Vinh cho bị cáo Huỳnh Phát Đạt mượn khẩu súng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, sau đó Đạt giao khẩu súng lại cho Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Huy cất giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm