Đà Nẵng rà soát thí sinh dự thi tốt nghiệp đang ở ngoài TP

Theo đó, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu hiệu trưởng các trường phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP khẩn trương rà soát và báo cáo chính xác danh sách học sinh, học viên, thí sinh tự do đang ở ngoài TP. Trong đó đặc biệt lưu ý các thí sinh tự do.

Ngoài ra, bằng nhiều hình thức thông tin, đảm bảo các thí sinh đang ở ngoài TP Đà Nẵng nắm được tin tức, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu đến các đơn vị, trường học mà thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Sở yêu cầu Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp danh sách, đề xuất phương án hỗ trợ thí sinh đang ở ngoài TP Đà Nẵng được về TP dự thi hoặc gửi dự thi tại hội đồng thi các tỉnh khác; Tham mưu các hình thức truyền thông phù hợp để thí sinh Đà Nẵng đang ở ngoài TP nắm được thông tin, chủ động liên hệ.

Trưởng Phòng Công nghệ thông tin- Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục làm việc với Sở GD-ĐT các tỉnh có thí sinh đang ở Đà Nẵng để nắm rõ thông tin, hỗ trợ thí sinh trở về địa phương dự thi hoặc bố trí dự thi tại Hội đồng thi TP Đà Nẵng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh tham gia, tại 24 điểm thi chính thức, cùng 1 điểm thi dự phòng. 

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét cho địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT chung với các tỉnh, thành phố khác có thí sinh chưa tham gia kỳ thi đợt 1 vào các ngày 2, 3, 4 và 5-9.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, bảo đảm sức khỏe cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi, UBND TP sẽ thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT về công tác phòng, chống dịch. Đồng thời tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên… làm công tác thi.

thi 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm