Đà Nẵng tính toán để tăng thu nhập cán bộ không chuyên trách cấp xã

(PLO)- Cử tri Đà Nẵng kiến nghị giảm độ tuổi bắt đầu nhận trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi không có lương hưu từ 80 xuống còn 75.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội (QH) khóa XV, sáng 29-6, đoàn đại biểu (ĐB) QH đơn vị TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc với cử tri quận Cẩm Lệ.

Tại hội nghị, cử tri Đoàn Thị Hoa (phường Hòa Thọ Đông) kiến nghị QH xem xét hạ mức tuổi nhận trợ cấp xã hội với người cao tuổi không có lương hưu từ 80 xuống còn 75 tuổi.

Nhiều cử tri khác ở quận Cẩm Lệ cũng đồng tình kiến nghị này.

Cử tri Đoàn Thị Hoa, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri Đoàn Thị Hoa, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri Lê Văn Quang (phường Hòa Thọ Đông) đặt câu hỏi tại sao đến giờ này các bệnh viện vẫn chưa đấu thầu đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

“Người dân có bảo hiểm y tế đến bệnh viện khám xong không có thuốc, phải ra ngoài mua với giá cao. Ai chịu trách nhiệm việc này? Cả thuốc và vật tư y tế đều rất thiếu” - ông Quang nói.

Trả lời cử tri, ông Trần Chí Cường, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng cho hay, QH đã thông qua Luật khám chữa bệnh, Luật đấu thầu.

Hiện, Chính phủ đang giao các bộ gấp rút ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 30, Bộ Y tế đang thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thiếu thuốc. Ngành y tế Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các bước đấu thầu mua sắm tập trung.

Ông Trần Chí Cường, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Trần Chí Cường, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Cường, chính sách đối với người cao tuổi, người yếu thế luôn được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Tất cả chính sách khi nghiên cứu đều xem xét những yếu tố làm sao đảm bảo được bình đẳng giới, tạo điều kiện tốt nhất cho những đối tượng này.

“Chúng ta luôn mong muốn có những chính sách thật tốt, ưu việt hơn nhưng phải đi kèm với điều kiện, năng lực, nguồn lực của đất nước có đáp ứng được hay không. Chúng ta muốn nâng lên, kéo lên nhưng tuổi thọ người dân Việt Nam cũng ngày càng nâng lên”- ông Cường nói.

Ông Cường cho hay sẽ kiến nghị QH có những chính sách hài hòa hơn, phù hợp với đặc điểm chung của cả nước.

“Tuổi nghỉ hưu của nam giới hiện theo lộ trình được nâng lên 62, nữ giới là 60. Tuy nhiên, người 60 tuổi là tham gia vào hội người cao tuổi rồi. Không khéo chưa nghỉ hưu đã là người cao tuổi” - ông Cường chia sẻ.

Về chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, ông Cường cho rằng nói là không chuyên trách nhưng công việc nhiều khi rất vất vả. Nghị định 33/2023 đã nâng chế độ của cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 1,14 lên 1,5 lần lương cơ bản.

“Chúng tôi mong muốn nâng hơn nữa nhưng nguồn lực rất khó và rõ ràng chưa đáp ứng, chưa thỏa đáng với công sức mà họ đã bỏ ra. Đà Nẵng cũng có chính sách nâng khoán chi hành chính hàng năm đối với cán bộ xã là 45 triệu đồng, cán bộ phường là 48 triệu đồng để làm sao tính toán nâng thêm thu nhập cho cán bộ không chuyên trách” - ông Cường thông tin.

Theo ông Cường, ngành bảo hiểm xã hội cũng đang nghiên cứu để nâng mức đóng bảo hiểm của cán bộ không chuyên trách để nâng mức hưởng chế độ hưu trí sau này cho họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm