Đang ngồi ăn bún, thấy tiền liền theo

Ngày 20-4, TAND quận Bình Thủy, Cần Thơ đã tuyên phạt Huỳnh Thị Hồng Cúc (43 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Cúc tại phiên tòa sơ thẩm lưu động ngày 20-4. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 ngày 30-12-2016, Cúc đi bộ đến chợ An Thới (quận Bình Thủy) thì thấy chị NTKT đang đứng mua rau cải, trong túi áo khoác của chị T. để lộ một phần tiền ra ngoài. Lợi dụng chị T. không chú ý, Cúc móc túi chị T. lấy tiền rồi bỏ đến tiệm tạp hóa kế bên giả vờ mua hàng.

Chị T. phát hiện mất tiền nên giữ tay Cúc tri hô lên. Ban quản lý chợ và công an phường có mặt bắt giữ Cúc với số tiền trộm được là 477.000 đồng.

Tại tòa, bị cáo khai sống với chồng ở Hậu Giang. Do gây lộn với chồng nên bị cáo bỏ lên Cần Thơ ở với mẹ ruột. Do nhà chật chội nên bị cáo ra ngoài thuê phòng trọ ở. Ngày 30-12-2016, bị cáo đi tìm anh trai không gặp nên đi ăn sáng. “Bị cáo vừa kêu tô bún xong chưa kịp ăn thì nhìn thấy chị đó đi chợ có tiền lú ra ngoài túi áo nên đi theo móc túi thì bị bắt” - Cúc khai.

Theo hồ sơ, Cúc có một tiền án vào năm 2014 bị TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) phạt hai năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, năm 2005, Cúc từng bị TAND quận Ninh Kiều phạt một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản, năm 2013 bị Công an quận Ninh Kiều phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tòa sơ thẩm cho rằng dù lần này bị cáo chỉ lấy trộm được 477.000 đồng, chưa đủ định lượng xử lý theo quy định nhưng bị cáo từng có tiền án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích nên vẫn phải bị xử lý hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm