Đang phúc thẩm vụ cô giáo Dung ở Nghệ An bị phạt 5 năm tù

(PLO)- Dù vắng mặt một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng sau khi hội ý, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An vẫn quyết định tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ cô giáo Dung bị phạt 5 năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm vụ án Lê Thị Dung (nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên) và Nguyễn Thị Hương (nguyên kế toán Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên) phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Toàn cảnh phiên tòa

Toàn cảnh phiên tòa

Từ sáng sớm, nhiều người thân, người dân đã đến đứng trước cổng trụ sở TAND tỉnh Nghệ An. Bị cáo Dung được xe bịt thùng chở từ trại tạm giam đến hội trường xét xử. Tình trạng sức khỏe của bị cáo Dung bình thường.

Bị cáo Hương đang được tại ngoại, đã đến tham dự phiên tòa. Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa là ông Hoàng Ngọc Anh.

Một số người căng băng rôn với nội dung “đề nghị trả tự do cho cô giáo Lê Thị Dung” đứng bên đường - trước cổng trụ sở TAND tỉnh Nghệ An.

Cổng vào trụ sở TAND tỉnh Nghệ An.

Cổng vào trụ sở TAND tỉnh Nghệ An.

Do vắng mặt một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên HĐXX đã lấy ý kiến bị cáo, các luật sư, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử.

Hiện phiên tòa đang bắt đầu. Bị cáo Hương tự bào chữa cho bản thân. Còn bị cáo Dung có sáu luật sư bào chữa.

Phiên Tòa phúc thẩm

Báo chí được bố trí phòng tác nghiệp riêng tại TAND tỉnh Nghệ An.

Báo chí được bố trí phòng tác nghiệp riêng tại TAND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 24-4, TAND huyện Hưng Nguyên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung năm năm tù (mức thấp nhất của khung hình phạt), Nguyễn Thị Hương hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐXX sơ thẩm cũng tuyên truy thu số tiền hơn 44,7 triệu đồng từ bị cáo Dung để trả lại cho Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên.

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, bị cáo Dung có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đang kêu oan. VKSND tỉnh Nghệ An có kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Đây là vụ án thời gian qua nhiều người dân quan tâm sau phiên xử sơ thẩm và bày tỏ nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Bà Dung đang bị tạm giam từ ngày 28-3-2022 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm