Danh mục nhà tù chế độ cũ để công nhận người từng bị bắt, tù đày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3-2022, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 03/2022 quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù.

Theo đó, danh mục gồm 675 nhà tù, nơi được xem là nhà tù tồn tại trong thời gian kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của 59 tỉnh, thành tại Việt Nam.

Đơn cử như tại Sài Gòn - TP.HCM có khám Chí Hòa, nhà tù Thủ Đức, trung tâm thẩm vấn tình báo Mỹ bến Bạch Đằng... (xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Nhà giam Chí Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: WIKIPEDIA

Ngoài ra, trường hợp người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị bắt, tù đày ở nước ngoài thì nơi bị tù theo giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.

Thông tư 03/2022 có hiệu lực từ ngày 15-5-2022 và bãi bỏ Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 8-1-2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm