Đề nghị án 17 năm tù cho kẻ xả súng giết người

Trong vụ án này còn có bị cáo Trần Quốc Đạt (22 tuổi) bị truy tố về tội che dấu tội phạm.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin khoảng 20 giờ đêm 4-11-2014, tại số nhà 56, đường Trần Hưng Đạo (TP Vinh, Nghệ An) xảy ra vụ xả súng làm chị Nguyễn Thị Thu Hằng (32 tuổi) trúng đạn, tử vong. Hai công nhân là anh Đặng Văn Chung và chị Đinh Thị Chung (thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường Nghệ An) đang đứng bên đường chờ xe đến chở rác đi cũng trúng đạn, bị thương nặng.

Theo kết luận của cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân nên vào thời điểm nêu trên, Nam, Mạnh, Đạt mượn xe ô tô đi đến nhà anh Trần Anh Tuấn ở địa chỉ trên. 

Bị cáo Nguyễn Xuân Nam đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đắc Lam

Tại đây, Nam và anh Tuấn to tiếng với nhau. Nam dùng khẩu súng quân dụng K54 chĩa vào người anh Tuấn. Lúc này, anh Tuấn nhảy vào chụp lấy tay cầm súng của Nam đè xuống thì Nam siết cò làm súng phát nổ. Viên đạn cày xuống nền nhà văng trúng chị Hằng (vợ anh Tuấn).

Anh Tuấn giằng lấy được khẩu súng rồi dùng báng súng đánh vào đầu Nam thì Đạt bỏ chạy ra xe ô tô.

Mạnh đứng gần xe ô tô nghe tiếng súng nổ liền mở cốp xe lấy khẩu súng săm lét (súng bắn đạn hoa cải) một nòng ra bắn một phát về phía nhà anh Tuấn.

Phát đạn khiến hai công nhân đang thu gom rác gần đó bị thương.

Đạt lái xe ô tô chở Nam và Mạnh rời khỏi hiện trường. Trên đường nhận tin chị Hằng đã tử vong, Nam nói Đạt đưa đi trốn.

Bị cáo Hoàng Văn Mạnh đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Đắc Lam

Về dân sự, anh Tuấn yêu cầu bồi thường 135 triệu đồng và chu cấp cho con gái (2 tuổi) cho đến năm 18 tuổi theo quy định của pháp luật. Bố, mẹ của chị Hằng yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần và chu cấp nuôi con riêng của chị Hằng (8 tuổi) cho đến 18 tuổi theo quy định của pháp luật. Chị Chung yêu cầu các bị cáo đền bù hơn 124 triệu đồng, anh Chung yêu cầu bồi thường sức khỏe hơn 6 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Trần Quốc Đạt cùng các bị cáo về trại tạm giam. Ảnh: Đắc Lam

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An để nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Nam từ 15-16 năm tù về tội giết người và một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Mạnh từ 14-15 năm tù về tội giết người; Đạt từ 3-6 tháng tù về tội che dấu tội phạm.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần nhiều thời gian nghị án, nên đến ngày 28-9, HĐXX sơ thẩm mới tuyên án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm