Đề nghị truy tố bà chủ bắt người giúp việc ăn phân

Đồng thời, chuyển hồ sơ sang VKSND quận Ba Đình đề nghị truy tố bà Trần Thị Tuyết Minh (trú ngõ 95 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình) về tội cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. Nạn nhân trong vụ này là bà Phạm Thị Phương (ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, tháng 9-2011, bà Phương giúp việc cho nhà bà Minh với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Cho rằng bà Phương lười biếng, chậm chạp, lười tắm, ăn vụng đồ cúng, bà Minh thường xuyên dùng tay chân đấm đá, thậm chí có lần còn bắt bà Phương bới thùng rác tìm phân để… ăn. Khoảng tháng 12-2011, bà Minh đã đưa bà Phương vào phòng tắm, bật nước nóng 60oC rồi xả vào người, gây bỏng nặng. Ngày 2-1-2012, lấy lý do bà Phương ăn vụng, bà Minh mua 200 g ớt cay ép ăn bằng hết.

Đến chiều 3-1, thấy vết bỏng không thuyên giảm, bà Minh đã gọi xe ôm chở bà Phương ra bến xe về quê. Sau khi phát hiện sự việc, người nhà bà Phương đã đến cơ quan công an trình báo. Ngày 6-1, bà Minh đã đến trình diện cơ quan công an và bị bắt ngay sau đó.

PL (Theo NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm