Đề xuất miễn thuế TNCN: Được miễn tối đa 50.000 đồng/người/tháng

Chỉ có ba đối tượng được miễn và số thuế được miễn cũng không nhiều. Theo tính toán của Bộ Tài chính sẽ có 36% tổng số người làm công ăn lương thuộc diện nộp thuế TNCN được hưởng lợi.

Ba đối tượng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là: người nộp thuế không có người phụ thuộc khi tổng thu nhập từ tiền công, tiền lương từ 5 triệu đồng/tháng trở xuống; khi có một người phụ thuộc mà thu nhập không quá 6,6 triệu đồng/tháng; khi có hai người phụ thuộc mà thu nhập không quá 8,2 triệu đồng/tháng. Đây là phương án Bộ Tài chính vừa trình và đã được Chính phủ chấp thuận. Ngày 20-4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết như trên.

Chỉ mang tính động viên

Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền thuế mà mỗi cá nhân được miễn nộp tối đa là 50.000 đồng/tháng. Thực ra số tiền được miễn là không lớn, chỉ mang tính động viên. Nếu đề xuất trên được Quốc hội thông qua, theo tính toán của Bộ Tài chính sẽ có 250.000 người, chiếm 36% tổng số người làm công ăn lương đang thuộc diện nộp thuế TNCN sẽ được hưởng lợi từ chính sách này.

Như vậy, đề xuất này hoàn toàn không phải là việc nâng mức khởi điểm tính thuế TNCN (hiện nay là 4 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế, 1,6 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc) như một số người lầm tưởng. Theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đây chỉ là biện pháp gỡ khó trước mắt khi giá cả tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đối tượng chỉ có nguồn thu từ tiền lương, tiền công mà vẫn phải nộp thuế TNCN. Chính vì thế, phương án lựa chọn chỉ là những người có thu nhập thấp trong diện chịu thuế. Điều đó có nghĩa là những đối tượng khác sẽ không được hưởng chính sách này. Ví dụ, cá nhân có thu nhập 9 triệu đồng/tháng dù có hai người phụ thuộc thì vẫn phải nộp thuế bình thường cho toàn bộ thu nhập tính thuế (số thu nhập còn lại sau khi trừ đi phần giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc).

Kê khai thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: HTD

Quốc hội sẽ ra nghị quyết

Ông Tuấn cho biết trong tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính có nói rõ việc miễn thuế có ảnh hưởng nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách Quốc hội giao trong năm nay. Bởi lẽ số tiền miễn thuế 2-3 ngàn tỉ đồng, chiếm rất nhỏ trong số thu ngân sách. “Hơn 1 triệu người đang nộp thuế là nguồn nhân lực của đất nước. Thực ra đây là những người có trình độ kỹ thuật tay nghề cao. Để kiếm được 5 triệu đồng/tháng, ngoài chi trả cho những nhu cầu thiết yếu thì người lao động còn phải có đầu tư như học nâng cao... Do vậy, chính sách nói chung chứ không riêng gì chính sách thuế cần phải khuyến khích họ. Nếu thu không hợp lý thì sẽ cản trở sự phát triển của xã hội. Những người đang nộp thuế là những người trung thực nhất” - ông Tuấn nói.

Bộ Tài chính cho biết dự kiến trong kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 7 tới, Chính phủ sẽ trình phương án này ra Quốc hội. Nếu được thông qua, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về miễn thuế TNCN và áp dụng miễn thuế trong sáu tháng cuối năm, bắt đầu từ tháng 7.

Giảm thuế cho hộ trông trẻ và cho thuê nhà trọ

Chấp thuận đề xuất của UBND TP.HCM, ngày 20-4, Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn việc giảm 20% thuế khoán đối với các hộ kinh doanh nhà trọ và hộ trông trẻ. Theo đó, các hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân, sinh viên thuê cam kết không tăng giá phòng cho thuê và các hộ kinh doanh trông giữ trẻ trong khu vực dân cư, công nhân có cam kết không tăng mức phí giữ trẻ sẽ được giảm 20% thuế khoán kể từ tháng 5-2011.

Sẽ sửa luật vào tháng 10-2012

Ngoài việc đề xuất miễn thuế TNCN cho ba đối tượng như nêu trên, Bộ Tài chính cho biết dự kiến trong kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 7, Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN trong chương trình kỳ họp vào tháng 10-2012.

Để đề xuất sửa, Bộ Tài chính cho rằng cần nêu rõ bất cập của quy định hiện hành như chiết trừ gia cảnh, mức khấu trừ thuế… chưa phù hợp với quy luật phát triển và thông lệ quốc tế. Dự kiến từ tháng 5, ban sửa đổi Luật Thuế TNCN của Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu những quy định hiện hành để đề xuất sửa theo hướng khuyến khích, động viên người nộp thuế như sửa mức khởi điểm chịu thuế căn cứ theo lương tối thiểu, giãn các bậc thuế, giảm mức thuế trên cùng từ 35% xuống còn 32%…

LÊ THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới