Đêm nay bão số 3 gây mưa lớn ở Bắc bộ

(PLO)- Khi bão số 3 tiếp cận Móng Cái - Quảng Ninh, cường độ bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lúc 7 giờ sáng nay, 25-8, tâm bão số 3 với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14 ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km về phía đông. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.

Sáng 25-8, ông Trần Quang Năng, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã có một số nhận định về cơn bão này.

.PV: Hiện trạng cơn bão số 3 sáng nay như thế nào thưa ông?

+ Ông Trần Quang Năng: Sáng nay, vùng mây bão của bão số 3 đã bắt đầu gây mưa giông, gió giật mạnh ở Vịnh Bắc bộ. Trên đất liền khu vực đông bắc Bắc bộ đã xuất hiện mưa theo từng đợt.

Dự báo hướng đi của bão số 3. Ảnh: VNDMS

Dự báo hướng đi của bão số 3. Ảnh: VNDMS

. Với hiện trạng đó thì những dự báo về bão số 3 đến thời điểm này là gì?

+ Chúng tôi nhận định cơn bão có quỹ đạo hướng về các tỉnh phía nam Trung Quốc. Dự báo trong 12 giờ tới bão đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông. Sau khi đi vào đất liền các tỉnh này bão sẽ di chuyển dọc theo đất liền ven biển Trung Quốc hướng về các tỉnh đông bắc Bắc bộ của nước ta.

Khi bão tiếp cận Móng Cái - Quảng Ninh, cường độ bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi sâu vào vùng núi phía bắc Việt Nam tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong 24 giờ tới.

Lưu ý toàn bộ khu vực phía bắc Vịnh Bắc bộ, ven biển các tỉnh đông bắc Bắc bộ đề phòng có gió giật mạnh và có mưa lớn gia tăng từ chiều nay.

. Nguy cơ tác động đến nước ta của bão số 3 có vấn đề gì cần lưu ý?

+ Bão có hoàn lưu mưa bão rộng, di chuyển dọc theo các tỉnh đất liền ven biển Trung Quốc, hướng vào đông bắc Bắc bộ nước ta. Do đó chúng tôi cảnh báo ở trên biển, khu vực vịnh Bắc bộ, bao gồm đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5-3,5m.

Với sóng và gió như vậy lưu ý tàu thuyền, hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, hoạt động du lịch ở khu vực này.

Trên đất liền mưa lớn từ trưa, chiều nay đến hết ngày mai. Tổng lượng mưa dự báo trong đợt này từ 100-200 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa tập trung trong thời gian hơn một ngày, tập trung cao điểm vào đêm nay (25-8). Chúng tôi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng thảo, khu đô thị.

. Xin cảm ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm