(PLO)-Nghị quyết 98 vừa có hiệu lực từ 1-8-2023 đã mở rộng các dự án đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP), khơi thông bài toán về nguồn vốn đầu tư cho nhiều lĩnh vực của thành phố, trong đó có lĩnh vực văn hoá.
(PLO)- Hàng trăm di tích xuống cấp trên địa bàn TP HCM đang cần một lượng kinh phí lớn để tu bổ, tôn tạo. Bởi lẽ đó, bài toán kinh phí được đặt lên hàng đầu khiến việc "làm sống" lại các di tích đang bị tắc nghẽn.
(PLO)- Trải qua quá trình hình thành và tồn tại, 185 di tích ở TP HCM đã mang trong mình sứ mệnh gìn giữ văn hoá, tín ngưỡng cho biết bao thế hệ cộng đồng dân cư. Tuy nhiên theo thời gian, những công trình với số tuổi lên đến hàng trăm đang đứng trước nguy cơ “biến mất” vì sự xuống cấp nghiêm trọng.
(PLO)- Nhiều di tích văn hoá, lịch sử trên địa bàn TP.HCM đang từng ngày xuống cấp trầm trọng, cần khẩn trương trùng tu, tôn tạo để bảo vệ những dấu tích cổ xưa.
(PLO)- Có hơn 100 hang động lớn nhỏ và có 5 miệng núi lửa được phát hiện gồm núi lửa Nâm Dơng, núi lửa Băng Mo, núi lửa Nâm Blang, núi lửa Nâm Kar và núi lửa Nâm Gle…
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.
(PLO)- Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Bình Định đã có công văn chỉ đạo xử lý nghiêm việc cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan vụ trùng tu gây xâm hại tháp Bánh Ít.
(PLO)- Tháng 9-2019, Bộ VHTT&DL xếp hạng Bàu Trắng (Bình Thuận) là thắng cảnh cấp quốc gia, nhưng 14 tháng đã qua địa phương vẫn chưa làm lễ đón nhận để bảo vệ, phát huy di tích.
(PLO)- Trải qua hơn ba thập kỷ bị “lãng quên”, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp cùng Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã “đánh thức” cụm di tích Bãi Cọi bằng các cuộc khai quật khảo cổ.
(PLO)- Việc công nhận khu Lăng mộ Võ Tánh (quận Phú Nhuận, TP.HCM) là di tích kiến trúc nghệ thuật là một bước vinh danh công lao của danh tướng Võ Tánh.
(PL)- Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội tạm dừng đón khách tham quan để tiến hành vệ sinh, khử trùng.
(PLO)- Nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng, bên cạnh là hàng quán cà phê, quán ốc mọc lên vô cùng nhếch nhác, ít ai biết rằng ngôi nhà này từng là nơi ở của vị học giả nổi tiếng Vương Hồng Sển.