Bên trong di tích Lầu Bảo Đại mới mở cửa đón khách có gì

Bên trong di tích Lầu Bảo Đại mới mở cửa đón khách có gì

(PLO)- Ngoài hai căn biệt thự được mở cửa để người dân, du khách tham quan, ba căn khác vẫn đóng cửa im lìm, xung quanh quây tôn kín mít.

z7768621211670_7b2e6a67b90ca3bbed55f9203c2b0f1e.jpg
Từ ngày 25-4, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã mở cửa hai trong năm căn biệt thự cổ là Xương Rồng (Nghinh Phong) và Bông Sứ (Vọng Nguyệt) ở di tích biệt thự Cầu Đá (di tích Lầu Bảo Đại) để phục vụ người dân, du khách tham quan.
DJI_0611.jpg
Theo ông Hoàng Quý, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa, người dân và du khách được vào tham quan tự do trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
DTH00061.jpg
Nhiều người dân háo hức đến tham quan di tích Lầu Bảo Đại sau nhiều năm quây tôn, đóng cửa im lìm.
z7768621187397_04453980560bc478263d90626a69f7c1.jpg
Trong ảnh, biệt thự Xương Rồng, một trong hai căn vừa được mở cửa đón khách tham quan.
DTH00073.jpg
Trong ảnh, vua Bảo Đại (giữa), hoàng hậu Nam Phương, hoàng tử Bảo Long được trưng bày tại di tích.
DTH00072.jpg
Theo ông Hoàng Quý, toàn bộ 42 hiện vật mà đơn vị được bàn giao đã trưng bày cho du khách thưởng lãm. Đây là những hiện vật còn sót lại sau nhiều năm di tích Lầu Bảo Đại được giao cho doanh nghiệp quản lý.
DTH00154.jpg
Du khách tham quan phòng ngủ của vua Bảo Đại.
DTH00012.jpg
DTH00095.jpg
DTH00146.jpg
Còn ít hiện vật được lưu giữ ở di tích Lầu Bảo Đại. “Cảm giác không còn như ngày xưa vì cây cối ít hơn, các căn biệt thự xuống cấp nhiều hơn. Chưa tính bên trong hiện vật rất ít, những người có trách nhiệm ở đây cũng không quá nhiệt tình hướng dẫn cho khách như những nơi khác”, anh Nguyễn Xuân Mạnh, người dân phường Nha Trang tỏ ra tiếc nuối.
z7768621217988_416948f80cf31d992555176ae94b47bb.jpg
Nhiều du khách cũng tỏ ra ngỡ ngàng khi ba căn biệt thự còn lại vẫn đóng cửa im lìm, bên ngoài nhiều hạng mục đã xuống cấp, hoang tàn.
DTH00114.jpg
Du khách ngồi nghỉ bên ngoài một căn biệt thự khóa kín cửa.
DTH00122.jpg
Ngoài hai căn biệt thự mở cửa có lối vào thì những vị trí khác đã được doanh nghiệp quây tôn kín mít.
z7768621193630_0c56b52d0ec05a64c294d143fd1470ef.jpg
Dấu tích bị đào phá khi di tích Lầu Bảo Đại được giao cho doanh nghiệp làm dự án biệt thự cao cấp.
DTH00040.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án trùng tu, tôn tạo cả năm căn biệt thự vẫn chưa thể tiến hành vì vướng một số thủ tục.
DTH00135.jpg
Việc trùng tu, tôn tạo đang "giẫm chân tại chỗ" thì cả năm căn biệt thự vẫn đang hàng ngày đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
DJI_0012.jpg
Căn biệt thự cổ đối mặt nguy cơ xuống cấp, hư hỏng hoàn toàn.
z7768621188432_d1df140d978b87ee178124a13ffb4703.jpg
Khu biệt thự được người Pháp xây dựng năm 1923, để làm nơi ăn ở cho các nhà hải dương học. Từ năm 1940-1945, vua Bảo Ðại và hoàng hậu Nam Phương thường đến đây nghỉ dưỡng nên tên lầu Bảo Đại có từ thời đó.
screenshot_1777950559.jpeg
Vị trí di tích Lầu Bảo Đại, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Google Maps.

Đọc thêm