Quảng Ngãi: Phong toả 2 khu dân cư, tạm dừng 1 bệnh xá

Ngày 2-8, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành phong toả cách ly y tế tại chỗ hai khu dân cư, nơi có ca nhiễm COVID-19 (BN 590) ở và nhà bố mẹ của bệnh nhân (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi).

Vị trí được cách ly là khu dân cư hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến (nhà của BN 590) và hẻm 6/2 đường Quang Trung (nhà của ba mẹ BN 590).

Hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến gồm 18 hộ với 62 nhân khẩu, còn hẻm 6/2 đường Quang Trung gồm bảy hộ với 40 nhân khẩu. Hằng ngày, BN này đến đây lấy gấu bông mang đi bán.

Lực lượng chức năng tiến hành phong toả hai khu dân cư gần nhà và nhà ba mẹ BN 590.

Hai khu vực trên sẽ tiến hành cách ly, phong toả trong 28 ngày, bắt đầu từ ngày 2-8.

Cùng ngày, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiến hành phun khử khuẩn trong bán kính 200 m tại hai khu vực trên.

Sáng cùng ngày, BN 590 bổ sung khai báo vào khoảng 8 đến 9 giờ ngày 30-7, BN có đến khám tại Bệnh xã B21 (303 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi). Bệnh xá 21 cũng đã tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh trong cùng ngày.

Bệnh xá B21 tạm dừng các hoạt động khám chữa bệnh.

Liên quan đến BN 590, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã xác định 16 trường hợp F1 và 17 trường hợp F2. Hiện tất cả các trường hợp này đã được thực hiện cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm