Liên quan vụ án Hoài DJ mua bán ma tuý, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hoài (32 tuổi, tên gọi khác Hoài DJ) và 8 đồng phạm về các tội: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đáng chú ý, Hoài DJ bị truy tố cả 3 tội danh nêu trên. Trong đó, tội mua bán trái phép chất ma túy theo Khoản 4, Điều 251 BLHS có khung hình phạt là tử hình.
Vào năm 2020, Hoài sang Campuchia làm nghề DJ và có quan hệ tình cảm với Zin (không rõ lai lịch). Hai năm sau, Hoài biết Zin đóng gói ma túy “nước vui” và được Zin phân công cộng sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy tại kho ở Campuchia với tiền công 50 triệu đồng/tháng.
Đầu tháng 1-2023, Hoài về Việt Nam để chữa bệnh tuyến giáp. Zin gửi bột ma túy về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói thành "nước vui" tại TP.HCM rồi giao cho người của Zin. Hoài được Zin trả công 2 USD (tương đương 47.000 đồng)/1 gói ma túy "nước vui" được đóng thành phẩm.
Từ tháng 2-2023 đến khi bị bắt, Hoài đã thuê người, thuê kho để thực hiện việc đóng gói "nước vui" và thuê một căn nhà tại quận 5, TP.HCM làm nơi đóng gói, cất giữ ma túy, lắp camera giám sát; chuẩn bị xô, chậu, máy hàng nhiệt, bỏ bao bì...
Hoài DJ được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án Hoài DJ mua bán ma tuý và đã cùng các bị can đồng phạm mua bán trái phép ma túy ra thị trường Việt Nam với khối lượng hơn 108 kg ma túy các loại.