Điểm nóng tố tụng: Hình phạt cao nhất vụ thuốc giả là gì?; Bà chủ Xuyên Việt Oil sắp hầu toà phúc thẩm

(PLO)- Điểm nóng tố tụng 20-4: Vụ thuốc giả: Khung hình phạt cao nhất có thể đến tử hình; Bà chủ Xuyên Việt Oil sắp hầu toà phúc thẩm; Tạt xăng đốt hàng xóm sau vụ bị chó hàng xóm cắn; Dùng súng chống trả công an rồi bị kẹt giữa 2 bức tường phải nhờ giải cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Điểm nóng tố tụng: Hình phạt cao nhất vụ thuốc giả là gì?; Bà chủ Xuyên Việt Oil sắp hầu toà phúc thẩm

Như PLO đã đưa tin, liên quan đến vụ thuốc giả gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể, đã khởi tố, bắt giữ 14 đối tượng để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.

Luật sư Huỳnh Trọng Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo như thông tin ban đầu thì đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả trên đã thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng. Chiếu theo quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì các đối tượng có thể sẽ phải đối diện với khung hình phạt phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (thu lợi bất chính trên 2 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm