Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đà Nẵng

Chiều 5-11, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Phan Đình Trạc, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định 134 ngày 23-6-2021 của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng. Ảnh: QD

Theo kế hoạch của Bộ Chính trị, từ thứ hai tuần sau, đoàn kiểm tra sẽ làm việc với một số cấp ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, như: Đảng ủy Văn phòng Thành ủy, Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ, Sở TN&MT, Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng, Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Theo ông Phan Đình Trạc, Đại hội XIII đã đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, xác định mục tiêu đến 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội XIII cũng xác định rõ sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược.

Năm nay, Bộ Chính trị lựa chọn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 10 đơn vị trong cả nước.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có). Đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết của Đảng.

“Tôi xin lưu ý đây là kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Mục đích kiểm tra là góp phần thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Đại hội, khắc phục tình trạng Nghị quyết đúng nhưng thực hiện không đúng, không nghiêm, không hiệu quả hoặc chậm triển khai thực hiện”, ông Trạc nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm