Đội bắt chó thả rông: Cách hay để chủ chó tìm lại đúng thú cưng của mình

Đội bắt chó thả rông: Cách hay để chủ chó tìm lại đúng thú cưng của mình

(PLO)- Để chủ chó tìm lại đúng thú cưng của mình, đội bắt chó thả rông ở UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM đã đánh dấu số thứ tự của chó, ghi chép lại địa điểm bắt…

Chiều qua (15-2), UBND phường Hiệp Bình Chánh tiếp tục ra quân bắt chó thả rông không rọ mõm trên địa bàn phường.

Đội bắt chó của UBND phường Hiệp Bình Chánh chính thức hoạt động vào ngày 5-11-2022. Với mục tiêu kiên quyết dẹp tình trạng chó thả rông để đảm bảo cảnh quan đô thị, môi trường sạch sẽ và an toàn cho người đi đường trên địa bàn phường.

Đến nay, phường đã ra quân được 10 lượt, bắt được hơn 50 trường hợp chó thả rông với tổng số tiền phạt hơn 50 triệu đồng. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đến nay, phường đã ra quân được 10 lượt, bắt được hơn 50 trường hợp chó thả rông với tổng số tiền phạt hơn 50 triệu đồng. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đại diện UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết sau 10 lượt ra quân, tình trạng chó thả rông giảm rõ rệt. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đại diện UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết sau 10 lượt ra quân, tình trạng chó thả rông giảm rõ rệt. Ảnh: HUỲNH THƠ

Phường đang triển khai ra quân mỗi tuần 1 đến 2 lần tại các điểm đen trên địa bàn (công viên, khu dân cư,...). Mỗi lần ra quân sẽ từ 10 đến 12 người. Ảnh: HUỲNH THƠ

Phường đang triển khai ra quân mỗi tuần 1 đến 2 lần tại các điểm đen trên địa bàn (công viên, khu dân cư,...). Mỗi lần ra quân sẽ từ 10 đến 12 người. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đa số người dân đều ủng hộ và mong muốn phường duy trì công tác này, vì như vậy sẽ hạn chế việc chó thả rông cắn người, phóng uế bừa bãi,... Ảnh: HUỲNH THƠ

Đa số người dân đều ủng hộ và mong muốn phường duy trì công tác này, vì như vậy sẽ hạn chế việc chó thả rông cắn người, phóng uế bừa bãi,... Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông Nguyễn Đình Tất, người dân sống tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, cho biết: "Tôi rất ủng hộ đội bắt chó thả rông của phường, để người ta mới thấy được thực tế, không dám để chó đi lung tung gây ảnh hưởng đến người khác". Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông Nguyễn Đình Tất, người dân sống tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, cho biết: "Tôi rất ủng hộ đội bắt chó thả rông của phường, để người ta mới thấy được thực tế, không dám để chó đi lung tung gây ảnh hưởng đến người khác". Ảnh: HUỲNH THƠ

Sau khi bắt thì đội bắt chó sẽ đánh dấu số thứ tự của chó, ghi chép lại địa điểm bắt…Đây là thao tác quan trọng để chủ chó biết chính xác chó nào của nhà mình mà liên hệ nhận lại. Ảnh: HUỲNH THƠ

Sau khi bắt thì đội bắt chó sẽ đánh dấu số thứ tự của chó, ghi chép lại địa điểm bắt…Đây là thao tác quan trọng để chủ chó biết chính xác chó nào của nhà mình mà liên hệ nhận lại. Ảnh: HUỲNH THƠ

Chó được đưa vào lồng sắt sau đó về phường tạm giữ. Chủ nuôi muốn nhận lại phải nộp phạt vi phạm hành chính. Sau 48 giờ, nếu không có người đến nhận chó sẽ được giao cho đơn vị có chuyên ngành thú y xử lý theo quy định. Ảnh: HUỲNH THƠ
Chó được đưa vào lồng sắt sau đó về phường tạm giữ. Chủ nuôi muốn nhận lại phải nộp phạt vi phạm hành chính. Sau 48 giờ, nếu không có người đến nhận chó sẽ được giao cho đơn vị có chuyên ngành thú y xử lý theo quy định. Ảnh: HUỲNH THƠ
Một người đàn ông để chó không rọ mõm chạy ra đường, khi thấy đội bắt chó đang tiến đến mới nhanh chóng bế con chó của mình đi vào nhà. Ảnh: HUỲNH THƠ

Một người đàn ông để chó không rọ mõm chạy ra đường, khi thấy đội bắt chó đang tiến đến mới nhanh chóng bế con chó của mình đi vào nhà. Ảnh: HUỲNH THƠ

Dù công việc bắt chó thả rông cũng xảy ra nhiều khó khăn nhưng các thành viên trong đội vẫn luôn cố gắng để tình trạng này không còn xảy ra. Ảnh: HUỲNH THƠ

Dù công việc bắt chó thả rông cũng xảy ra nhiều khó khăn nhưng các thành viên trong đội vẫn luôn cố gắng để tình trạng này không còn xảy ra. Ảnh: HUỲNH THƠ

Được biết trong 4 lần ra quân đầu, đội bắt chó thả rông của UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức hoạt động dưới sự hỗ trợ, tập huấn của Trung tâm huấn luyện chó 276. Từ lần ra quân thứ 5 đến nay, đội đã hoạt động độc lập do đã thành thục các kỹ năng và có kinh nghiệm.

Thời gian tới, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ tiếp tục thực hiện công tác bắt chó thả rông trên địa bàn phường. Song song đó là công tác tuyên truyền và xử lý nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc quản lý chó mèo.

Đọc thêm