Dọn rác xuyên đêm đón Tết

Dọn rác xuyên đêm đón Tết

(PLO)- Những ngày cuối tháng Chạp, hơn 600 công nhân của Công ty CP Môi trường Bình Định chạy đua với thời gian dọn rác làm sạch đẹp phố phường dịp Tết.

Một đêm cuối tháng Chạp, tôi theo chân những công nhân Công ty CP Môi trường Bình Định ra phố, tôi mới thấy, công việc dọn rác ngày tết phải bỏ công sức rất lớn mới kịp.

dọn rác
Với công nhân vệ sinh môi trường, những ngày cận Tết là những ngày bận rộn nhất. Họ tăng ca, tăng giờ và làm xuyên đêm với một mục tiêu là dọn rác làm đẹp phố phường trước giao thừa, để phố phường trong năm mới đẹp hơn, sạch hơn. Ảnh: THU DỊU

Rác tháng Chạp tăng gấp bội

22 giờ ngày 7-2 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tôi theo Đội môi trường số 4 dọn rác xuyên đêm trên những con đường, con phố, ngõ hẻm. Đội môi trường số 4 - Công ty CP Môi trường Bình Định có 82 nhân viên, phụ trách dọn rác năm phường, xã gồm: phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

don-rac
Lượng rác ngày Tết thường nhiều hơn, rác cồng kềnh hơn, nên các nhân viên vệ sinh môi trường của Đội số 4 đi sớm hơn ngày thường để dọn rác. Bước đầu tiên là kiểm tra xe, sửa sang dụng cụ, chỉnh áo phản quang, mũ, đèn để bắt đầu công việc. Ảnh: THU DỊU
10.JPG
Hai công nhân làm chung với nhau trên một tuyến đường dài đoạn từ Công ty dược Bidiphar Bình Định tới nút xoay cầu Long Vân (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Ảnh: THU DỊU
dọn rác
Cô Đặng Thị Mỹ Lệ (40 tuổi), nhân viên của Đội môi trường số 4, quét dọn rác. Cô Lệ cho biết, cô gắn bó với công việc này gần sáu năm. Theo cô Lệ, công việc thu gom rác mỗi đêm không có gì để kể, nhưng với ngày Tết, có đôi chút chộn rộn, công việc tăng hơn do lượng rác nhiều hơn. Ngày thường, trên tuyến đường này, các cô chỉ cần hai lượt xe là thu gom xong, nhưng Tết thì phải sau sáu lượt xe chất đầy rác mới xong việc. Ảnh: THU DỊU
13.JPG
Cô Lệ chia sẻ, rác nhiều do mọi nhà dọn dẹp cuối năm, vì thế để đảm bảo được công việc, các cô phải phân loại rác theo nhóm để có thể chất tối đa lượng rác lên xe đẩy nhanh nhất, nhiều nhất. Ảnh: THU DỊU
15.JPG
Chị Nguyễn Thị Hồng Mai, nhân viên Đội môi trường số 4 phân loại các túi rác. Đây là năm thứ hai chị Mai làm việc ở Đội môi trường số 4. Nhờ quen việc nên chị Mai và cô Lệ đều thu gom nhanh và hỗ trợ cùng đồng nghiệp xong việc sớm. Ảnh: THU DỊU
dọn rác
Nhân viên Công ty CP Môi trường Bình Định chạy đua với thời gian, dọn rác để làm đẹp phố phường trong năm mới. Ảnh: THU DỊU

Trao đổi với phóng viên PLO, bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định, nói, với công nhân vệ sinh môi trường, rác ngày mưa và rác ngày Tết là hai câu chuyện không phải người mới vào nghề nào cũng trụ được. Thế nên, tuyển nhân viên Công ty CP Môi trường Bình Định chọn vào thời điểm vào mùa hè, để nhân viên có thể thích ứng được với công việc dọn rác.

Chạy đua với thời gian để phố phường năm mới sạch, xanh

Ông Võ Ngọc Thanh, Đội phó Đội môi trường số 4, cho hay, từ 20 tháng Chạp trở lên, nhân viên trong đội đều phải tăng ca, tăng giờ làm mới đáp ứng được công việc. Ở những nơi dân cư thưa thớt, các hẻm nhỏ, đơn vị bố trí thêm xe đẩy thu gom, giảm sức lao động cho nhân công.

Thống kê từ Công ty CP Môi trường Bình Định, ngày thường công ty thu gom từ 278-280 tấn/rác. Từ đêm 26 tháng Chạp trở đi, lượng rác tăng lên từ khoảng 370 tấn/ngày; riêng đêm 30 lượng rác tăng lên tới 450 tấn/ngày. Riêng ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão, lượng rác thu gom lên tới 679 tấn/đêm.

quét rác.JPG
Xe tiếp rác ở các khu dân cư thưa thớt, các hẻm nhỏ để hỗ trợ cho công nhân vệ sinh môi trường thu gom xong lượng rác khổng lồ trong dịp Tết. Ảnh: THU DỊU
20.JPG
Theo bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định, hiện công ty trang bị 18 xe vận chuyển rác chuyên dụng, hai xe nhỏ thu gom tiếp rác, 400 xe đẩy tay và 10 xe đạp trợ lực. Công ty phụ trách công thu gom rác toàn TP Quy Nhơn. Ngoài ra, ở khu vực đảo Hải Minh (thuộc phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) có tổ thu gom rác với sáu thành viên, họ dọn rác mỗi ngày theo đò ngangvà đưa vào đất liền xử lý. Ảnh: THU DỊU
3.JPG
Ngày thường, cô Lê Thị Thu Hương (46 tuổi), nhân viên Đội môi trường số 4 phụ trách tuyến phố thuộc phường Bùi Thị Xuân bắt đầu làm việc từ 22 giờ đêm hôm trước đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng ngày Tết, cô Hương thường đi sớm hơn 30 phút để kiểm tra rác trên các con đường; xem lại dụng cụ, để tính toán việc thu gom, quét dọn rác làm sao cho phù hợp, đảm bảo lượng rác thu gom hết trong ca làm. Ảnh: THU DỊU
1.JPG
"Đây là công việc của cô, là lựa chọn của cô nên tụi cô chỉ suy nghĩ làm sao làm tốt nhất công việc mà thôi, nên việc dọn rác không có chuyện gì phải đắn đo, suy nghĩ. Cứ làm tốt việc của mình, đón Tết trên đường mà phố phường sạch đẹp là được. Rồi đâu đó xong xuôi, tụi cô về sum vầy với gia đình"- cô Hương chia sẻ về công việc của công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: THU DỊU
dọn rác
Với suy nghĩ làm tốt nhất công việc của mình, năm 2024 cô Lê Thị Thu Hương đã được giải thưởng "Cây chổi vàng" do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam khởi xướng nhằm tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường, giúp xã hội hiểu và quan tâm hơn ngành nghề này. Ảnh: THU DỊU


Đọc thêm