Đông đúc người dân đổ về quận 5 tham gia Tết Nguyên tiêu 2023

Đông đúc người dân đổ về quận 5 tham gia Tết Nguyên tiêu 2023

(PLO)- Rất đông người dân và du khách đổ về các tuyến đường tại quận 5 để tham gia lễ diễu hành tết Nguyên Tiêu.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh trống khai hội tết Nguyên tiêu 2023.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh trống khai hội tết Nguyên tiêu 2023.

Chiều tối 5-2, hàng ngàn người dân tập trung về các tuyến đường khu vực Chợ Lớn (quận 5) theo dõi buổi diễu hành mừng tết Nguyên tiêu của người Hoa tại TP.HCM.

Hàng ngàn người dân có mặt từ rất sớm để theo dõi buổi diễu hành tết Nguyên tiêu.

Hàng ngàn người dân có mặt từ rất sớm để theo dõi buổi diễu hành tết Nguyên tiêu.

Hơn 1.000 người đã tham gia diễu hành lễ hội tết Nguyên tiêu 2023.

Đông đúc người dân đổ về quận 5 tham gia Tết Nguyên tiêu 2023 ảnh 5

Đông đảo người dân đứng chờ sẵn ở hai bên đường với tâm trạng vô cùng háo hức, hân hoan...

Để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, trên các tuyến đường mà đoàn diễu hành đi ngang qua đều được lực lượng chức năng túc trực, quản lý.

Lộ trình đoàn diễu hành đi qua các con đường: Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lương Nhữ Học, Lão Tử, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc ở Trung tâm Văn hóa quận 5.

Các diễn viên hóa trang thành tiên nữ, Thần tài, thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không… diễu hành và múa lân qua nhiều tuyến đường tại khu vực quận 5.

Ngoài ra, đoàn văn nghệ còn biểu diễn những điệu nhạc truyền thống của người Hoa với nhạc cụ như trống, chiêng, kèn... tạo không khí rộn ràng trên phố.

Lễ hội đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi và giới thiệu được những nét văn hóa dân gian, tập tục đặc sắc của người Hoa ở Việt Nam.

Cạnh đó, lễ hội tết Nguyên tiêu năm nay còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, triển lãm mỹ thuật, tranh thủy mặc, viết thư pháp, trò chơi dân gian, đố đèn, vớt cá vàng… được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận 5.

Tết Nguyên tiêu, còn gọi là tết Thượng nguyên, tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng là dịp mọi người cầu an, giải hạn, cầu mong một năm mới an lành.

Gia đình anh Châu Gia Phú ( ngụ tỉnh Long An) đến rất sớm và hào hứng chờ đợi để được xem buổi diễu hành.

Gia đình anh Châu Gia Phú ( ngụ tỉnh Long An) đến rất sớm và hào hứng chờ đợi để được xem buổi diễu hành.

Em nhỏ được gia đình dẫn ra phố hòa cùng không khí náo nhiệt tại lễ hội tết Nguyên Tiêu năm nay.

Em nhỏ được gia đình dẫn ra phố hòa cùng không khí náo nhiệt tại lễ hội tết Nguyên Tiêu năm nay.

Đối với người Hoa ở TPHCM, tết Nguyên tiêu không chỉ là tết thuần túy mang thú vui thưởng ngoạn mà còn ý nghĩa tâm linh, tưởng nhớ công ơn của tổ tiên.

Ý nghĩa của việc diễu hành là cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và người dân gặp được nhiều may mắn.

Đọc thêm