Du khách ở sân bay TSN được kiểm tra COVID-19 như thế nào

Sáng 14-3, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Anh quốc) trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam; tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu. Đây là động thái ứng phó trước diễn biến nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch bệnh COVID-19.

Khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất khá vắng vẻ cả trong lẫn ngoài do lượng khách đến và đi rất ít. 

Tại khu vực ga đến quốc tế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng tích cực hướng dẫn người dân khai báo y tế, hành trình và kiểm tra nhiệt độ.

Các hành khách được lực lượng chức năng hướng dẫn, khai báo y tế với các nhân viên y tế và điền vào mẫu ghi họ tên, quốc tịch cũng như thông tin hành trình, chuyến bay để sàng lọc, kiểm tra.  

Đây là cách kiểm soát để xác định hành khách có đến từ vùng dịch hay quá cảnh ở các vùng dịch; có tiếp xúc với người bệnh hoặc có vấn đề về sức khỏe liên quan đến dịch bệnh COVID-19 hay không.

Sau các công đoạn kiểm tra, khai báo y tế, đo thân nhiệt, hành khách được xác nhận là đã kiểm dịch và làm thủ tục nhập cảnh bình thường.

Ngoài ra, còn có các hệ thống máy đo thân nhiệt, nếu khách có các biểu hiện ho sốt, thân nhiệt tăng thì đội ngũ y tế sẽ mời vào kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm cẩn thận.

Một nam hành khách đáp máy bay từ Nga về Việt Nam cho biết việc kiểm tra, kiểm soát trong giai đoạn này là cực kỳ cần thiết, người dân cần tuân thủ, hợp tác để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng. 

Với những khách có biểu hiện nghi vấn hoặc đến từ vùng dịch thì sẽ được đưa vào khu vực hạn chế để theo dõi, xét nghiệm tiếp. Việc này không được thực hiện tại chỗ mà khách sẽ được đưa đi đến trung tâm xét nghiệm.

Cách hành khách chờ làm thủ tục nhập cảnh được khuyến cáo không tập trung đông người mà phân thành các nhóm nhỏ để đảm bảo các quy tắc an toàn phòng dịch.

Việc tuân thủ đeo khẩu trang được phần lớn các du khách chấp hành. Tuy nhiên, một số người đã tháo khẩu trang hoặc đeo sai cách ngay sau đó.

Theo quy định hiện nay, tất cả các hành khách đều phải khai báo y tế. Họ có thể khai báo giấy và khai báo điện tử rồi mới vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Tuy nhiên, ghi nhận, phần lớn du khách làm thủ tục khai báo giấy.

Vào một số thời điểm có các chuyến bay hạ cánh, do khối lượng lớn công việc phải xử lý trong cùng một thời điểm khiến khu vực khá đông, khách phải xếp hàng dài. 

Trong lúc đó, một số hành khách thuộc danh sách các nước thuộc danh sách 27 nước đã lỡ đáp chuyến bay xuống Sân bay Tân Sơn Nhất thì không được nhập cảnh hay cấp thị thực, họ buộc phải quay về nước ngay sau đó. 

Theo đó, việc kiểm soát y tế được với đội ngũ Công an cửa khẩu, nhân viên y tế kiểm dịch, an ninh sân bay giám sát thực hiện rất chặt chẽ.

Một số người dân ý thức được việc phòng dịch nên rất cẩn thận trong việc bảo hộ cơ thể tránh tiếp xúc với nguồn bệnh có khả năng. 

Trong sáng ngày 16-3, khá đông hành khách được đưa vào khu vực hạn chế để tiến hành các bước tiếp theo nhằm xác định có nguy cơ lây nhiễm với COVID-19 hay không.

Họ được các nhân viên y tế, kiểm dịch hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn. 

Ghi nhận, phần lớn các hành khách đều vui vẻ tuân thủ các hướng dẫn cũng như thủ tục khai báo y tế khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 16-3. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm