Đưa ca khúc sử Việt vào học đường, Chủ tịch Miss Grand bị chỉ trích vì ‘body shamming’ Thiên Ân

Đưa ca khúc sử Việt vào học đường, Chủ tịch Miss Grand bị chỉ trích vì ‘body shamming’ Thiên Ân

(PLO)- Đưa ca khúc sử Việt vào học đường; Đoàn Thiên Ân không nghĩ trượt top 10 Miss Grand International 2022; Fan Việt bức xúc khi Chủ tịch Miss Grand International body shamming.
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịchMiss Grand International. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịchMiss Grand International. Ảnh: FBNV

Đưa ca khúc sử Việt vào học đường

Từ ngày 24-10, chương trình sân khấu học đường của CLB Sân khấu Lạc Long Quân khởi động với chuyên đề mới mang tên "Đưa ca khúc sử Việt vào học đường".

Được biết, tại trường THPT Phong Phú (Bình Chánh, TP. HCM), CLB đã dàn dựng tiểu phẩm, ca cảnh sau đó lồng ghép các ca khúc Dòng máu Lạc Hồng, Hào khí Việt Nam, Nam quốc sơn hà

Các ca sĩ, diễn viên trong ca cảnh “Hào khí Việt Nam”. Ảnh: T.H.

Các ca sĩ, diễn viên trong ca cảnh “Hào khí Việt Nam”. Ảnh: T.H.

Thành lập từ năm 2005 đến nay, CLB Sân khấu Lạc Long Quân là đơn vị xã hội hóa trực thuộc Nhà hát Trần Hữu Trang.

Với chủ đề ca khúc sử Việt, CLB đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo sinh viên, học sinh và nhận được sự hỗ trợ của các nhạc sĩ chuyên viết ca khúc sử Việt như: Vũ Hoàng, Hoài An, Lê Quang, Hoàng Tâm…

Đoàn Thiên Ân không nghĩ trượt top 10 Miss Grand International 2022

Chung kết Miss Grand International 2022 đã chính thức khép lại vào tối 25-10 với chiến thắng thuộc về đại diện của Brazil.

Đại diện của Việt Nam- Đoàn Thiên Ân dừng chân tại top 20 khiến nhiều fan không khỏi tiếc nuối.

Sau khi kết thúc chương trình, Thiên Ân đã livestream giao lưu cùng người hâm mộ.

Thiên Ân ôm Thùy Tiên khóc ở hậu trường khi trượt top 10 Miss Grand International 2022. Ảnh: chụp màn hình
Thiên Ân ôm Thùy Tiên khóc ở hậu trường khi trượt top 10 Miss Grand International 2022. Ảnh: chụp màn hình

Người đẹp sinh năm 2000 bày tỏ cảm xúc khi không đạt được kết quả như mong đợi và cho biết với những gì đã thể hiện cô không nghĩ mình sẽ trượt top 10.

"Cá nhân Ân nhìn thấy phần trình diễn của Ân không tệ đến mức bị văng ra khỏi top 10, Ân không hiểu lý do và cảm thấy hơi thất vọng" - Đoàn Thiên Ân chia sẻ.

Bên cạnh đó, nàng hậu cũng cho biết, trước khi lên đường đường dự thi, cô cảm thấy áp lực và chưa thực sự sẵn sàng. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Bali cô nhận ra mình phải chiến đấu và cố gắng cho chặng đường đó.

"Có những lúc mệt mỏi, Ân cũng đều gạt sang một bên, chưa bao giờ mệt và thật sự Ân cũng quên đi cái mệt, chỉ biết cố gắng chiến đấu hết sức mình. Và Ân nghĩ Ân không chiến thắng hay không vào top 10 thì Ân cũng đã chiến thắng trong lòng khán giả" – Thiên Ân bày tỏ.

Việc Đoàn Thiên Ân không lọt vào top 10 gây ra nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, người đẹp gốc Long An đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

Fan Việt bức xúc khi Chủ tịch Miss Grand International body shamming

Ngày 26-10, ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International cho biết lý do Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam, trượt top 10 trong cuộc thi năm nay.

Theo lời ông Nawat, Thiên Ân là thí sinh duy nhất có "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to". Do vậy, cô không đáp ứng được tiêu chí hình thể.

"Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích ổn, quá tốt cho Việt Nam rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng nhẽ loại Brazil để đưa Việt Nam vào? Hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình" - ông Nawat chia sẻ.

ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: TL

ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: TL

Chia sẻ của chủ tịch Miss Grand International nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội của fan Việt. Nhiều người chỉ trích rằng ông đang miệt thị ngoại hình Thiên Ân và kêu gọi tẩy chay cuộc thi.

Cụ thể, lượng theo dõi trang Instagram của Miss Grand International liên tục tuột dốc. Đến hiện tại trang đã tuột hơn 2,1 triệu follows so với ban đầu mà theo ông Nawat, tất cả đến từ Việt Nam.

Đọc thêm