Gia đình Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nộp 4,2 tỉ đồng khắc phục hậu quả

(PLO)- Gia đình Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã nộp 4,2 tỷ đồng cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an để khắc phục hậu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, xác nhận với PLO, một người thân trong gia đình ông Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nộp 4,2 tỷ đồng qua Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03).

Ông Trần Văn Hiệp đã bị C03 khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ông Hiệp bị xác định đã nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Người thân của ông Hiệp cho biết đã chủ động nộp số tiền nói trên thông qua C03 để khắc phục hành vi phạm tội của ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm