Giá rau củ, thực phẩm rủ nhau tăng

(PLO)- Xăng tăng và ảnh hưởng của thời tiết khiến giá của một số mặt hàng tăng.

Ghi nhận của PLO, một tuần qua tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12 (TP.HCM), các tiểu thương cho biết giá rau củ các loại đã bắt đầu tăng do ảnh hưởng của thời tiết và chi phí vận chuyển.

Chị Thủy, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, trong 5 ngày qua giá rau đã tăng khá nhiều. Đơn cử ớt chỉ thiên đã lên mức 55.000 đồng/kg, hành lá lên mức khoảng 35.000 - 40.000 đồng/kg.

“Các mặt hàng khác như bún, bánh hỏi, bánh ướt… thì tăng cách đây cả tháng, tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg tùy loại do ảnh hưởng bởi giá gạo. Giá gạo tuy đã giảm những vẫn neo ở mức cao, đơn cử trước đây gạo thơm lài giá 15.000 đồng/kg, nay đã lên 18.000 đồng. Một số loại gia vị như đường hiện đang rất cao, vượt mức 30.000 đồng/kg”- chị Thủy nói.

Ông Đoàn Thanh Dũng, chủ nhiệm HTX sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Long Thuận (Đồng Tháp), cho biết hơn 5 ngày qua, giá rau củ các loại đang tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Ảnh hưởng của thời tiết khiến hàng hóa bị đứt đoạn, không đủ cung ứng ra thị trường.

“Giá xăng tăng cũng khiến chi phí vận chuyển của chúng tôi cũng tăng chút đỉnh so với hồi đầu tháng 9 nhưng không nhiều. Tuy nhiên, khi qua các khâu trung gian thì giá xăng sẽ tác động đến giá rau bán lẻ ra thị trường”- ông Dũng nói.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Công ty Vinagreenco cho biết, dù xăng tăng nhưng hiện nay công ty vẫn đang kiểm soát được nếu vận chuyển khu vực TP.HCM. Tuy nhiên, nếu vận chuyển đường xa, công ty phải gom hàng vận chuyển một lần để tiết kiệm chi phí xăng dầu.

Trong khi đó, chị Lô Thị Cẩm Loan, chuyên kinh doanh thực phẩm cho biết, xăng tăng đã tác động trực tiếp tới doanh thu của cửa hàng vì nguồn hàng từ Tiền Giang về Sài Gòn đã tăng 3.000 đồng/sản phẩm. Chính vì thế, hiện nay cửa hàng buộc phải thông báo thu phí vận chuyển.

"Trước đây, với các đơn sỉ trong vòng 7km, đơn lẻ dưới 3km chúng tôi thường không thu phí vận chuyển do có nhân viên cửa hàng đi giao. Tuy nhiên, hiện nay xăng tăng, hàng nhập về cũng tăng giá nên từ ngày 29-9, với các đơn, sỉ lẻ, từ 3km trở lên chúng tôi quyết định thu 10.000 đồng/đơn hàng và dưới 3 km sẽ là 5.000 đồng"- chị Loan nói.

Tương tự, chị Lê Thùy, chuyên kinh doanh hải sản cũng vừa đăng thông báo sẽ tính phí vận chuyển bởi xăng tăng và ảnh hưởng của mưa bão lên giá hải sản.

xang-tang-phi-ship-tang
Người bán hàng đăng thông báo thu phí vận chuyển trước áp lực xăng tăng và giá hàng hóa thay đổi. Ảnh chụp màn hình

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Phó Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM cũng tỏ ra lo ngại trước bối cảnh xăng tăng. Theo ông Hiến nguyên liệu đầu vào tăng thì việc hàng hóa thay đổi giá bán cũng là điều sẽ diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm