Giám sát chặt an ninh tại phiên xử 4 phụ nữ giết người

Sáng 25-6, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bốn bị cáo bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (trú Tiền Giang), Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ ruột Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (cùng trú TP.HCM).

An ninh được kiểm tra chặt chẽ ngay từ cổng tòa án Ảnh: LÊ ÁNH

Đây là vụ án giết người, đổ bê tông giấu xác gây rúng động dư luận vào tháng 5-2019.

Bị cáo Hà là người cầm đầu và chủ mưu trong vụ án này bị truy tố về tội giết người.

Thảo bị truy tố tội giết người và che giấu tội phạm, Huyên và Hoa tội giết người và không tố giác tội phạm.

Nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí đến đưa tin về phiên tòa. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngay từ sáng sớm, nhiều người thân của các bị cáo, người nhà của bị hại, phóng viên báo chí đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Bình Dương để tham dự phiên tòa.

Bị cáo Hà người đứng đầu nhóm giết người được dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh: LÊ ÁNH

Bị cáo Thảo, Huyên và Hoa (từ trái qua) được dẫn giải đến tòa. Ảnh: LÊ ÁNH

Lực lượng công an có mặt để đảm bảo an ninh phiên tòa, kiểm tra giấy triệu tập của từng người. Ai có giấy triệu tập mới được tham gia phiên tòa.

Các phóng viên đến tác nghiệp cũng được kiểm tra giấy tờ chặt chẽ và được bố trí cho một phòng riêng để tác nghiệp thông qua màn hình ti vi.

Đúng 8 giờ, bốn bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa. Bị cáo Hoa, sức khỏe yếu nên lực lượng công an phải dìu vào tận hội trường.

Tòa án tỉnh Bình Dương bố trí một phòng riêng cho phóng viên tác nghiệp qua màn hình ti vi. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong phiên tòa hôm nay HĐXX đã triệu tập 37 người làm chứng liên quan. Cả bốn bị cáo đều có luật sư bào chữa.

Riêng bị cáo Hà có hai luật sư bào chữa. VKSND tỉnh Bình Dương cũng cử bốn kiểm sát viên đến tham dự.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm