Góc nhìn:

Gửi xe bằng thẻ từ: Hiện đại nên “hại điện”

Lâu nay người gửi khi đưa xe vào bãi gửi, bên giữ xe sẽ ghi số lên thẻ và giao thẻ đó cho người gửi. Người gửi chỉ cần giữ cái thẻ của mình, bất cần biết là bên giữ có lưu cùi vé (thẻ) hay ghi số thẻ trên xe, miễn sao mình đưa thẻ để lấy xe, nếu mất xe (mà thẻ/vé/phiếu gửi xe còn trong tay) thì bên giữ xe phải chịu trách nhiệm.

Thế nhưng trong vụ này, với chiếc thẻ từ trong tay, người gửi xe xem ra không nắm giữ gì để chứng minh mình đã đưa xe vào gửi trong bãi. Nghĩa là mọi bằng chứng chứng minh việc mình đã đưa xe vào gửi (quét thẻ từ để lưu vào máy và/hoặc camera lưu lại hình ảnh mình đã đưa xe vào bãi gửi) đều do bên giữ xe nắm. Rủi ro ở chỗ khi xe bị mất (do kẻ gian đột nhập lúc cúp điện, lúc camera bị trục trặc... hoặc do nhân viên giữ xe là kẻ gian) mà bên giữ xe hoặc do sự cố kỹ thuật, hoặc do chủ động xóa sạch dữ liệu thì người gửi chỉ có nắm đằng lưỡi. Khi đó với chiếc thẻ từ trong tay, người gửi sẽ chứng minh được gì? Rõ ràng hợp đồng gửi giữ tài sản trong trường hợp này đã chứa đựng nội dung mang tính bất bình đẳng, trong đó bên gửi tài sản chịu nhiều rủi ro pháp lý.

Tuy nhiên, cũng với chiếc thẻ từ nhưng ở các bãi xe nhà hàng, siêu thị... thì lại khác. Chỉ khi người gửi đưa xe vào gửi thì bên giữ mới giao chiếc thẻ từ, khi lấy xe ra thì thẻ từ bị thu lại. Nói cách khác, chiếc thẻ từ lúc này có giá trị như chiếc vé/phiếu/thẻ xe - bằng chứng cho thấy chúng ta đã đưa xe vào gửi.

Có lẽ các nhà xe chung cư cũng nên áp dụng như ở siêu thị, nhà hàng (chỉ khi đưa xe vào gửi thì mới giao thẻ), thay vì lúc nào người gửi xe cũng giữ chiếc thẻ từ bên mình mà chẳng thể chứng minh được gì.

NGÔ BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm