Hải quân Việt Nam tuần tra chung cùng Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Hải quân Việt Nam tuần tra chung cùng Hải quân Hoàng gia Thái Lan

(PLO)- Đoàn công tác Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đến Thái Lan, bắt đầu chuyến thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

hải quân.jpg
Chiều 27-11, Biên đội tàu 264, 265 cùng đoàn công tác Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm Trưởng đoàn, xuất phát sang Thái Lan.
DSC_2437.JPG
Ngày 30-11, đoàn công tác của Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đến cảng Songkhla (Thái Lan), bắt đầu chuyến thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
5. Sĩ quan tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam quan sát trong quá trình tuần tra.JPG
Trước đó, từ ngày 28 đến 29-11, tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan, Biên đội tàu 264, 265 đã có chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 48 với Biên đội tàu 526, 551 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
6. Kíp Tàu 264 điều khiển tàu hành trình.JPG
Quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau trên biển giữa tàu hải quân các nước ASEAN (Hello ASEAN); trao đổi thông tin; luyện tập cờ tay, ánh đèn theo Luật Tín hiệu quốc tế; diễn tập tìm kiếm cứu nạn và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương (CUES).
Biên đội tàu 526, 551 Hải quân Hoàng gia Thái Lan tham gia tuần tra chung.jpg
Chuyến tuần tra chung lần thứ 48 được triển khai trên sáu tuyến với quãng đường 408 hải lý. Đây là hoạt động nằm trong Quy chế tuần tra chung và lập kênh liên lạc giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã được Tư lệnh Hải quân hai nước ký ngày 14-6-1999.
Tàu 265 Hải quân Nhân dân Việt Nam trên tuyến tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan.JPG
Trong ảnh, tàu 265 của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên tuyến tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Tàu 551 Hải quân Hoàng gia Thái Lan trên tuyến tuần tra.JPG
Tàu 551 Hải quân Hoàng gia Thái Lan trên tuyến tuần tra chung với Hải quân Nhân dân Việt Nam.
3. Hải quân hai nước huấn luyện cờ tay trong quá trình tuần tra chung.JPG
Theo Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân, công tác chuẩn bị, nhất là con người, phương tiện, trang bị kỹ thuật, đã sẵn sàng trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.
1. Sĩ quan Tàu 264 thực hiện thủ tục chào nhau trên biển giữa tàu hải quân các nước ASEAN.JPG
Cũng theo Đại tá Trịnh Xuân Tùng, với sự chuẩn bị chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ, chuyến tuần tra chung lần thứ 48 đã thành công tốt đẹp.
4. Lễ đón đoàn công tác Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam tại cảng Songkhla.JPG
Qua đó, góp phần duy trì an ninh trật tự trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước. Theo kế hoạch, chuyến công tác của đoàn sẽ kết thúc vào ngày 4-12

Đọc thêm