Hàng loạt hầm để xe ngập chìm, cảnh sát PCCC vất vả bơm nước

Trận mưa với vũ lượng cực lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ do bão số 9 từ chiều 25 đến rạng sáng 26-11 khiến nhiều hầm để xe trên địa bàn TP.HCM bị ngập. 

Nhiều hầm để xe của các tòa nhà ở quận 5, quận Phú Nhuận đã bị ngập nước, nước nhấn chìm nhiều ô tô, xe máy

Tại chung cư Ngọc Khánh (21 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TP.HCM),  nước lớn tràn vào khiến hệ thống thoát nước quá tải, toàn bộ tầng hầm bị ngập sâu, nhấn chìm hai ô tô và khoảng 50 xe máy.

Đến sáng cùng ngày, hàng loạt xe máy vẫn còn mắc kẹt dưới chung cư này. Cách đó không xa, hầm chung cư Nguyễn Biểu cũng rơi vào cảnh tương tự. Lực lượng cảnh sát PCCC quận 1 vẫn đang tích cực bơm nước, di dời các phương tiện ra ngoài. 

Bên cạnh đó, hàng loạt hầm để xe ở khu vực đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) cũng rơi vào tình trạng ngập nước. 

Ước tính có khoảng 10 hầm để xe của các tòa nhà bị nước nhấn chìm. Khu vực này trước đó cũng từng ghi nhận trường hợp ngập do mưa lớn.

Các phương tiện bị nước nhấn chìm không thể khởi động máy ngay, người dân phải đưa ra ngoài và tìm đội ngũ kỹ thuật xử lý. 

Một ô tô cũng bị nước nhấn chìm. 

Tại TP.HCM, bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng gây mưa lớn. Theo đó, tại quận 1 đo được 301 mm, Nhà Bè 345 mm, quận Tân Bình 407,6 mm và huyện Cần Giờ 293 mm. Trận mưa này hàng chục tuyến đường ngập, ghi nhận có một trường hợp tử vong do cây đổ.

Sau khi nước rút bớt, người dân cùng hỗ trợ đưa các phương tiện ra ngoài để sửa chữa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động lực lượng xử lý 24 tin báo cháy điện, 1.065 tin báo hút nước chống ngập, cây xanh ngã đổ.

Đến trưa cùng ngày, tại nhiều hầm để xe, công tác khắc phục vẫn đang được triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm