Ông A đưa ra thẻ thường trú. Công chứng viên nói ông A là người nước ngoài nên phải xuất trình hộ chiếu mới chứng nhận được. Ông A nói công chứng viên cố tình làm khó ông vì ông không có hộ chiếu… Đề hỏi: “Ai đúng, ai sai, tại sao?”. Đáp án của BTC là : công chứng viên đúng, ông A sai. Vì theo Luật Công chứng năm 2006 và Thông tư liên tịch số 04/2006 ngày 13-6-2006 của Liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường thì người yêu cầu công chứng hợp đồng bất động sản phải nộp bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu…
Lời gút của ban tổ chức
Bạn thân mến,
Qua cuộc cãi vã kỳ này, chúng ta mới vỡ lẽ ra là giấy tờ tùy thân (giấy tờ theo người) về nguyên tắc hiện nay chỉ có giấy CMND (đối với công dân Việt Nam) và hộ chiếu (đối với người nước ngoài). Nếu làm việc theo nguyên tắc thì các loại giấy khác đều không thể thay thế được. Riêng đối với các quân nhân, vì khi tại ngũ, Nhà nước đã thu giữ lại CMND của họ nên các cơ quan có thể linh động chấp nhận giấy chứng nhận như giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam chẳng hạn.
Nói là “máy móc”chứ không phải sai; trong một số trường hợp đã biết chắc đối tượng thì cũng có thể linh động chấp nhận làm cho. Nhưng nhớ là “linh động” chứ không phải đúng! Theo quan điểm của BTC, luật đã rõ rồi thì cứ theo luật mà làm. Cứ vậy cho chắc ăn để tránh rắc rối về sau. Chừng nào cấp thẩm quyền có quy định cho linh động thì ta sẽ làm theo.
Thân chào.
BTC