Học sinh Hùng Vương 'vui hết sảy' trong ngày học tập trải nghiệm

Học sinh Hùng Vương 'vui hết sảy' trong ngày học tập trải nghiệm

(PLO)- Hơn 2000 học sinh (HS) Trường THPT Hùng Vương, quận 5 đã có những giây phút, chơi hết sức, học hết mình,"cười thả ga" tại ngày học tập trải nghiệm chiều nay.

Chiều 27-4, Trường THPT Hùng Vương, quận 5 tổ chức hoạt động giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Từ cội nguồn đất Tổ Hùng Vương đến TP.HCM”.

Hoạt động do thầy cô trong ban ngoài giờ lên lớp - trải nghiệm - hướng nghiệp - giáo dục địa phương và giáo viên các tổ ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, thể dục - quốc phòng, ngoại ngữ phối hợp thực hiện. Chương trình dành cho học sinh 3 khối 10, 11, 12.

HS Trường THPT Hùng Vương biểu diễn trang phục truyền thống. Ảnh: HOÀNG GIANG

HS Trường THPT Hùng Vương biểu diễn trang phục truyền thống. Ảnh: HOÀNG GIANG

HS khi tham gia sẽ được phát một tấm vé đại sứ du lịch. Tìm hiểu, tham dự gian hàng nào, các em sẽ được giáo viên đóng dấu xác nhận đã trải nghiệm.

Mở đầu chương trình, tiết mục biểu diễn trang phục truyền thống do chính HS thể hiện khiến người xem thích thú.

HS rất thích thú khi chứng kiến bạn mình trong những trang phục truyền thống của dân tộc.Ảnh: HOÀNG GIANG

HS rất thích thú khi chứng kiến bạn mình trong những trang phục truyền thống của dân tộc.Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau đó, HS tới trải nghiệm tại các không gian của các tổ bộ môn.

Gian hàng nghệ thuật viết chữ thư pháp của tổ ngữ văn thu hút sự tham dự của rất nhiều HS. Đặng Xuân Mai, HS lớp 12 tỉ mẩn từng nét chữ. "Em viết chữ phúc vì chỉ khi bản thân cảm thấy hạnh phúc mới có thể làm tốt được mọi việc" - Mai nói, trong khi đó một nam sinh khác lại viết lên trang giấy tên người con gái quan trọng nhất của mình.

HS tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp. Ảnh: HOÀNG GIANG

HS tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ngoài viết chữ thư pháp, tổ văn còn mang đến ngày học tập hội thi 'hoa trạng nguyên" với việc trả lời các câu hỏi.

Các em "cười thả ga" với hội thi hoa trạng nguyên qua những câu hỏi thú vị. Ảnh: NQ

Các em "cười thả ga" với hội thi hoa trạng nguyên qua những câu hỏi thú vị. Ảnh: NQ

Trong khi đó, đến với tổ lịch sử, nhiều em thích thú khi được chơi trò hò kéo pháo. Đặc biệt, trò chơi theo dòng lịch sử với nhiều phần quà hấp dẫn do các giáo viên tự tay chuẩn bị có rất nhiều HS tham gia.

Gian hàng trò chơi theo dòng lịch sử thu hút nhiều HS đến tham gia. Ngoài việc bổ sung kiến thức, HS còn nhận được những phần quà thú vị từ các giáo viên tổ lịch sử. Ảnh: HOÀNG GIANG

Gian hàng trò chơi theo dòng lịch sử thu hút nhiều HS đến tham gia. Ngoài việc bổ sung kiến thức, HS còn nhận được những phần quà thú vị từ các giáo viên tổ lịch sử. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cô La Thị Trúc Phương, Tổ trưởng tổ lịch sử cho biết, gian hàng của tổ ngoài 2 trò chơi trên còn triển lãm thời đại Hùng Vương qua các poster liên quan đến chủ đề. "Những hoạt động này là cơ hội để HS trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử và truyền thống dân tộc" - cô Phương nói.

Sau khi tham gia trò chơi hò kéo pháo, cô trò chụp hình kỉ niệm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau khi tham gia trò chơi hò kéo pháo, cô trò chụp hình kỉ niệm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Còn tổ địa lý lại đem đến ngày hội với hoạt động hát, múa “nhảy sạp”. Nhiều HS chia sẻ lần đầu tiên được nhảy sạp, cảm giác rất mới lạ.

Các em thích thú khi lần đầu tiên được chơi trò nhảy sạp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các em thích thú khi lần đầu tiên được chơi trò nhảy sạp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ở một góc khác, cô Võ Thị Ngọc Minh cùng HS tỉ mẩn gói từng chiếc bánh chưng.

“Những chiếc bánh này sau sẽ được nấu chín để chưng trong lễ giỗ tổ ngày mai đồng thời gửi tặng các cựu giáo viên của trường. Hoạt động trên giúp HS đó hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của văn hoá dân tộc“ - cô Minh nói.

Những chiếc bánh chưng xinh xắn do cô trò Trường THPT Hùng Vương tự gói. Ảnh: NQ

Những chiếc bánh chưng xinh xắn do cô trò Trường THPT Hùng Vương tự gói. Ảnh: NQ

Đinh Tuấn Anh, HS lớp 10 cho biết đây là lần đầu tiên em gói bánh chưng. "Em vui vì sau khi được hướng dẫn đã gói được 2 chiếc bánh rất đẹp. Giờ em mới hiểu, gói bánh chưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, tinh tế của người thực hiện. Những hoạt động này giúp em hiểu hơn về những giá trị văn hoá truyền thống. Đây cũng là sân chơi bổ ích để em học hăng say hơn” - Tuấn Anh bày tỏ.

Giữa sân trường là tiếng hò reo của HS khi tham gia trò chơi ném còn, vật tay....

Các em đều hào hứng với trò chơi vật tay. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các em đều hào hứng với trò chơi vật tay. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Dương Hoài Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cho biết, trường tổ chức hoạt động này để HS vừa học tập, vừa được trải nghiệm.. Đặc biệt HS lớp 10, khi tham gia sẽ được nhận điểm cộng cho hoạt động giáo dục địa phương và trải nghiệm.

Lần đầu tiên thầy trò được chơi ném còn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lần đầu tiên thầy trò được chơi ném còn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thầy cô thích thú khi trải nghiệm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thầy cô thích thú khi trải nghiệm. Ảnh: HOÀNG GIANG

HS hứng thú khi tham gia. Ảnh: HOÀNG GIANG

HS hứng thú khi tham gia. Ảnh: HOÀNG GIANG

"Chương trình được nhà trường xây dựng cách đây 1 tháng. Giáo viên các tổ đầu tư rất chuyên sâu từ nội dung cho đến tổ chức gian hàng cho đến trang phục và bộ nhận diện riêng. Từ thầy cô đến HS đều hào hứng. Đó chính là thành công của chương trình" - ông Bảo nhấn mạnh.

Hoạt động trả lời câu hỏi của tổ giáo dục công dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hoạt động trả lời câu hỏi của tổ giáo dục công dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

HS thích thú khi tham quan các mô hình. Ảnh: HOÀNG GIANG
HS thích thú khi tham quan các mô hình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đọc thêm